Ðức tổng giám mục Công giáo Mascova

nhận định về mối quan hệ

giữa Công giáo và Chính thống

 

Ðức tổng giám mục Công giáo Mascova nhận định về mối quan hệ giữa Công giáo và Chính thống.

Mascova [National Catholic Register 14/09/2009] - Ðức tổng giám mục Công giáo Mascova đã tỏ ra lạc quan về mối quan hệ giữa Công giáo và Chính thống.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Nhựt Báo Ý "Il Corriere della sera" [người đưa tin chiều] hôm thứ Hai 14 tháng 9 năm 2009, Ðức cha Paolo Pezzi, Tổng giám mục Mascova, khẳng định rằng phép lạ của hiệp nhứt là điều "có thể xảy ra".

Ðức cha Pezzi nói rằng cuộc ly giáo lịch sử đã chia cắt Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống từ hàng ngàn năm nay, có thể chấm dứt trong thời gian gần đây.

Theo đức tổng giám mục Mascova, "về cơ bản, chúng ta đã hiệp nhứt với nhau từ hàng ngàn năm qua. Kế đó, chúng ta chia cách nhau trong một ngàn năm khác. Giờ đây, con đường xích lại gần nhau đã đạt đến đỉnh điểm và ngàn năm thứ ba của Giáo hội có thể khởi đầu như một dấu hiệu của hiệp nhứt".

Ðức cha Pezzi nói rằng về mặt giáo thuyết, hai Giáo hội đều đồng ý với nhau. Hiện chỉ còn vấn đề quyền tối thượng của Ðức giáo hoàng.

Ðức tổng giám mục Mascova nhận định rằng viễn ảnh của sự hiệp nhứt với Giáo hội Chính thống đã gia tăng đáng kể trong những năm gần đây với việc đức Benedicto XVI được bầu làm giáo hoàng. Những suy tư thần học của ngài được các giới Chính thống đánh giá cao. Khác với vị tiền nhiệm của ngài, đức đương kiêm giáo hoàng không hề gặp khó khăn nào trong quan hệ lịch sử giữa Nga và Balan.

Các quan hệ giữa hai Giáo hội cũng được cải thiện đáng kể kể từ khi đức Kirill được bầu làm Thượng phụ Chính thống Mascova và toàn nước Nga. Là người đã từng phụ trách phân bộ ngoại giao của tòa thượng phụ, đức Kirill đã gặp gỡ đức Benedicto XVI nhiều lần trước và sau khi ngài được bầu làm giáo hoàng.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page