Ðức thánh cha sẽ viếng thăm Malta

 

Ðức thánh cha sẽ viếng thăm Malta.

Roma [Zenit 13/09/2009] - Ðức thánh cha Beneđitô XVI sẽ viếng thăm đảo Malta vào tháng 4 năm 2010.

Trong chương trình Chúa Nhựt 13 tháng 9 năm 2009, Ðài Phát Thanh Vatican loan báo rằng Ðức thánh cha sẽ viếng thăm Malta để kỷ niệm 1950 năm cuộc đắm tàu của thánh Phaolô tại đảo này. Theo truyền thuyết, vào khoảng năm 60, trên đường đi Roma, vị tông đồ dân ngoại đã bị đắm tàu nên ghé vào đảo này. Sách tông đồ công vụ ghi lại rằng thánh nhân đã được dân chúng nồng nhiệt đón tiếp.

Malta được độc lập khỏi Vương quốc Anh từ năm 1964, hiện có khoảng 410 ngàn dân cư, trong số này 98 phần trăm là người Công giáo. Từ ngày 1 tháng 5 năm 2004, quốc gia hải đảo này là thành viên của Liên Âu.

Ngoài ra, Ðức thánh cha cũng được mời viếng thăm Panama.

Một thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh cho biết sáng thứ Sáu 11 tháng 9 năm 2009, đức thánh cha đã tiếp kiến ông Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, tổng thống Cộng hòa Panama. Nhân dịp này, ông Berrocal đã chính thức mời Ðức thánh cha viếng thăm nước ông.

Dạo tháng 9 năm 2008, trong buổi tiếp kiến dành cho các đức giám mục Panama, nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, Ðức thánh cha đặc biệt nhắc đến việc Giáo hội tại nước này chuẩn bị mừng 500 năm rao giảng Tin Mừng vào năm 2013.

Dân số hiện nay của Panama là 3 triệu 3 trăm ngàn người, trong số này phần lớn là người công giáo.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page