Chân Phước người Palestine

 

Chân Phước người Palestine.

Palestine [La Croix 8/09/2009] - Một nữ tu người Palestine sẽ được tôn phong Chân Phước tại Nazareth.

Hôm thứ Ba 8 tháng 9 năm 2009, "Phòng cử hành phụng vụ" của Tòa Thánh loan báo danh sách của các vị Chân Phước sẽ được Giáo hội tôn phong trong thời gian sắp tới:

- Ðức cha Zoltan Meszlenyi, người Hungary, nạn nhân của chế độ cộng sản, sẽ được tôn phong Chân Phước tại Esztergom, Hungary vào ngày 31 tháng 10 năm 2009.

- Sư huynh Eustachius Kugler, tu sĩ người Ðức, thuộc dòng Gioan Thiên Chúa, sẽ được tôn phong Chân Phước vào ngày 4 tháng 10 năm 2009 tại Regensburg.

- Ðức hồng y Ciriaco Maria Sancha Y Hervas, sáng lập dòng các nữ tu bác ái Hồng y Sancha, sẽ được tôn phong Chân Phước vào ngày 18 tháng 10 năm 2009 tại Toledo, Tây ban Nha.

- Cha Carlo Gnocchi, vị linh mục người Ý, đã từng cổ võ việc hiến tặng cơ phận, sẽ được tôn phong Chân Phước tại Milano vào ngày 25 tháng 10 năm 2009.

Bên cạnh các vị tân Chân Phước trên đây, đáng chú ý nhứt là:

- Nữ tu người Palestine, Marie Alphonsine Danil Gattas, đồng sáng lập dòng các nữ tu Ðaminh Mân Côi tại Gierusalem. Nữ tu người Palestine này sẽ được tôn phong Chân Phước tại Nazareth vào ngày 22 tháng 11 năm 2009.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page