Hội thảo về hôn nhân đồng tính tại đảo Guam

 

Hội thảo về hôn nhân đồng tính tại đảo Guam.

Hagatna, Guam [CNA 8/09/2009] - Giáo hội Công giáo tại đảo Guam tổ chức hội thảo về dự luật nhìn nhận hôn nhân của những người đồng tính.

Hôm thứ Hai 7 tháng 9 năm 2009, một cuộc hội thảo do Giáo hội tổ chức tại nguyện đường thánh Terexa thuộc Tổng giáo phận Agana, đã qui tụ nhiều diễn giả để trình bày và thảo luận về các khía cạnh luân lý, chính trị, xã hội, pháp lý cũng như y tế của dự luật nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính.

Ðược Nhựt báo "Pacifica Daily News" trích dẫn, John Calvo, một thanh niên Công giáo trong giáo xứ nói rằng cuộc hội thảo có mục đích giáo dục cộng đồng Công giáo Guam về tầm quan trọng của bí tích hôn phối. Người thanh niên Công giáo này cho rằng xã hội đã đánh mất những giá trị luân lý và xem ra bị điều khiển bởi thói quen hơn là công ích. Anh cũng nói rằng vấn đề hôn nhân đồng tính không chỉ khiến cho người Công giáo mà cả xã hội phải quan tâm.

Một số diễn giả tại cuộc hội thảo nhấn mạnh đến những hậu quả tiêu cực của các cuộc hôn nhân đồng tính.

Mục sư Roy Burk, chủ tịch Hội Mục sư tại Guam cho biết hôm 28 tháng 7 năm 2009, ông đã gởi thư cho Hội đồng Lập pháp Guam để chống lại dự luật nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính. Trích dẫn lời phát biểu của bà Mary Ann Glendon, nguyên đại sứ Hoa kỳ bên cạnh Tòa Thánh, Mục sư Burk cảnh cáo các nhà lập pháp tại Guam rằng tự do tôn giáo sẽ bị đe dọa nếu dự luật này được thông qua.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page