Giáo hội có quyền lên tiếng

về các vấn đề liên quan đến bầu cử

 

Giáo hội có quyền lên tiếng về các vấn đề liên quan đến bầu cử.

Santiago, Chile [CNA 8/09/2009] - Giáo hội có quyền lên tiếng về các vấn đề liên quan đến bầu cử.

Trên đây là khẳng định của Ðức cha Cristian Contreras Villaroel, Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Santiago, bên Chile.

Trong một lá thư gởi cho báo "El Mercurio" tại Chile, Ðức giám mục phụ tá Giáo phận Santiago nhắc nhở người Công giáo rằng họ là thành phần của xã hội dân sự và họ có quyền lên tiếng bày tỏ ý kiến về việc bầu cử. Trong lá thư, Ðức cha Villaroel cũng phản bác bài xã luận của báo El Mercurio nhằm xuyên tạc lời kêu gọi sống khắc khổ của các Ðức giám mục.

Trong bài xã luận trên số báo ra ngày 3 tháng 9 năm 2009, Báo El Mercurio viết rằng chiến dịch sống khắc khổ mà Giáo hội Công giáo tại Chile phát động trong cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay là không "đúng lúc".

Ðức cha Villaroel giải thích rằng trong lời kêu gọi, các Ðức giám mục Chile đã đưa ra nhận định: để vận động tranh cử, các ứng cử viên đã phải chi ra nhiều tiền. Nhưng các Ðức giám mục kêu gọi không nên tiêu xài quá mức và không cân xứng. Nói như thế không có nghĩa là Giáo hội bảo phải dẹp bỏ mọi cuộc quảng cáo và vận động bầu cử.

Theo Ðức giám mục phụ tá Santiago, điều mà các vị chủ chăn Giáo hội kêu gọi là "hãy làm một cử chỉ liên đới đặc biệt" đối với người nghèo bằng cách tỏ ra tiết kiệm và đơn giản trong các chiến dịch vận động bầu cử.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page