Canh thức cầu nguyện

để loại bỏ việc phá thai

ra khỏi cuộc cải tổ y tế tại Hoa kỳ

 

Canh thức cầu nguyện để loại bỏ việc phá thai ra khỏi cuộc cải tổ y tế tại Hoa kỳ.

Washington [CNA 9/09/2009] - Một buổi canh thức liên tục trong 24 tiếng đồng hồ sẽ được tổ chức trước Tòa nhà Quốc Hội Liên bang Hoa kỳ vào Chúa Nhựt 13 tháng 9 năm 2009 để cầu nguyện cho tiền đóng thuế của người dân sẽ không được xử dụng để tài trợ cho việc phá thai.

Tưởng cũng nên nhắc lại: chương trình cải tổ y tế được chính phủ của tổng thống Barack Obama đề ra bao gồm việc tài trợ cho việc phá thai.

Mục sư Rob Schenck, chủ tịch của tổ chức có tên là "Ðức tin và hành động" nói rằng Hoa kỳ không những đang bị khủng hoảng về kinh tế hay y tế, mà còn đang trải qua một cuộc khủng hoảng tinh thần. Mục sư Schenck khẳng định rằng cách thế duy nhứt để đương đầu với cuộc khủng hoảng này là cầu nguyện.

Về phần mình, Mục sư Patrick Mahoney, chủ tịch của Liên Minh Bảo Vệ Kitô giáo, cho rằng Hoa kỳ luôn quay về với Chúa để cầu nguyện mỗi khi gặp thách đố và khủng hoảng.

Ông nói rằng những người tham gia buổi canh thức sẽ "hạ mình xuống và ngước lên Chúa để kêu xin công lý và nhân quyền".

Theo Mục sư Mahoney, những người hiện diện trong buổi canh thức sẽ là "những chứng nhân tiên tri": họ sẽ công bố rằng phá thai không phải là chăm sóc y tế và cuộc cải tổ y tế phải mang lại "sự chữa trị và cảm thông" chứ không phải là "bạo động và đổ vỡ".

Ông nói: "Là những người có đức tin, chúng tôi sẽ không đứng bên lề và theo dõi các biến cố. Nhưng qua cầu nguyện, ăn chay và sám hối chúng tôi có thể giúp hình thành lịch sử".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page