Di sản tinh thần của Ðức Gioan Phaolô II

tại Hội Nghị Liên tôn vì Hòa bình

 

Di sản tinh thần của Ðức Gioan Phaolô II tại Hội Nghị Liên tôn vì Hòa bình.

Krakow, Balan [Zenit 9/09/2009] - Di sản tinh thần của đức Gioan Phaolô II được đề cao tại Hội Nghị Liên Tôn vì Hòa bình.

Hôm thứ Hai 7 tháng 9 năm 2009, phát biểu tại Hội Nghị Liên Tôn vì hòa bình do cộng đồng thánh Egidio tổ chức tại Krakow, Balan, đại Giáo trưởng Do thái tại Balan, ông Michael Schudrich nói rằng "mặc dù vẫn còn tồn tại tại Balan, chủ nghĩa bài Do thái vẫn không mạnh bằng di sản tinh thần của Ðức Gioan Phaolô II, vì vị Giáo hoàng này đã gọi đây là một tội".

Giáo trưởng Schudrich nhấn mạnh: "Mỗi lần có người gợi lại cuộc diệt chủng do đức quốc xã chủ trương, chúng ta lại tiến xa hơn một bước khỏi nguy cơ tái diễn điều đó".

Về phần mình, trong một cuộc hội thảo bàn tròn về di dản của đức Gioan Phaolô II, Mục sư Tin lành Luther Jurgen Johannesdotter khẳng định rằng vị Giáo hoàng này là một mục tử nhân lành bên kia ranh giới của Giáo hội Công giáo và toàn thể Giáo hội Kitô. Theo vị mục sư này, đức Gioan Phaolô II đã chứng tỏ rằng không có hòa bình nếu không có hòa giải và tha thứ. Ngài cũng đã làm chứng cho Tin Mừng lúc bệnh hoạn.

Lên tiếng trong Hội Nghị, Ðức hồng y Sepe, Tổng giám mục Napoli, Ý, nói rằng Ðức Gioan Phaolô II thiết yếu là "một người của Chúa" và là "cha của một nhân loại đang tìm kiếm ý nghĩa".

Theo đức Tổng giám mục Napoli, đức Gioan Phaolô II là "chìa khóa và là đầu của một kỷ nguyên mới. Niềm Hy vọng giữa loài người đã cất cánh lại". Ðức Gioan Phaolô II đã đề cao Niềm Hy vọng ấy: ngay từ lúc khởi đầu sứ vụ, ngài đã hô lớn: "hãy mở rộng cửa cho Chúa Kitô". Và một trong những bí quyết để sống Hy vọng nơi vị Giáo hoàng này chính là cầu nguyện.

Riêng đức Serafim, Thượng phụ Chính thống Rumani, nhấn mạnh rằng đức Gioan Phaolô II đích thực là một vị tiên tri của hòa bình và hiệp nhứt giữa loài người. Ngài đã biết nối kết lòng yêu nước với tinh thần cởi mở đối với thế giới. Và bởi vì một trong những nguyên nhân của chiến tranh thường là nghèo đói, cho nên vị Giáo hoàng này đã không ngừng bênh vực người nghèo.

Riêng ông Franco Sottocornola, giám đốc Trung Tâm đối thoại liên tôn tại Nhựt Bản, đã gợi lại chuyến viếng thăm Nhựt Bản của Ðức Gioan Phaolô II hồi năm 1981. Theo ông, tất cả mọi cử chỉ của Ðức thánh cha đều đánh động tâm hồn người dân Nhựt. Ông Sottocornola khẳng định rằng đức Gioan Phaolô II là bậc thầy của nghệ thuật truyền thông và một mẫu gương của đối thoại.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page