Các sinh viên Công giáo Singapore

tham gia Tháng Chay Ramadan

của người Hồi giáo

 

Các sinh viên Công giáo Singapore tham gia Tháng Chay Ramadan của người Hồi giáo.

Singapore [Ucanews 8/09/2009] - Các sinh viên Công giáo Singapore tham gia tháng Chay Ramadan của người Hồi giáo.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội sinh viên Hồi giáo tại đại học Singapore, một số sinh viên Công giáo tại đây đã ăn chay để cảm nghiệm được văn hóa Hồi giáo và hiểu tôn giáo này hơn. Ngoài ra, lời kêu gọi của sinh viên Hồi giáo cũng nhằm khuyến khích và thăng tiên sự hài hòa tôn giáo tại quốc gia hải đảo này.

Trong tinh thần đó, các sinh viên Công giáo Singapore đã "ăn chay" theo truyền thống Kitô giáo. Một sinh viên nói rằng ăn chay suốt ngày như người Hồi giáo đòi hỏi nhiều nghị lực hơn thực hành chay tịnh trong ngày thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh của Công giáo. Theo người sinh viên này, vấn đề không phải là nhịn ăn, mà biết ngay từ đầu là mình không được ăn.

Tuy nhiên các sinh viên Công giáo Singapore nhìn nhận rằng không có nhiều khác biệt giữa lối chay tịnh của người Hồi giáo và Công giáo. Cả hai tôn giáo đều xem việc chay tịnh "như một phương thế để củng cố quan hệ với Chúa".

Các sinh viên Công giáo Singapore tin rằng ăn chay giúp con người từ bỏ các ước muốn. Ăn chay không chỉ để tuân giữ một nghi thức hay một truyền thống, mà là chọn lựa không thỏa mãn sự đói khát để nhờ đó không chiều theo những ước muốn tội lỗi.

Trong suốt tháng Ramadan, một số sinh viên Công giáo Singapore ăn chay mỗi ngày và tham gia cầu nguyện với các sinh viên Hồi giáo vào mỗi tối.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page