Ðại diện các tôn giáo lớn

cầu nguyện cho hòa bình tại Auschwitz

 

Ðại diện các tôn giáo lớn cầu nguyện cho hòa bình tại Auschwitz.

Warsawa [AFP 8/09/2009] - Ðại diện các tôn giáo lớn trên thế giới gặp nhau tại Auschwitz, Balan, để cầu nguyện cho hòa bình.

Hôm thứ Ba 8 tháng 9 năm 2009, đại diện các tôn giáo lớn trên thế giới đang tham dự một Hội Nghị Liên Tôn về hòa bình, đã đến trại tập trung tại Auschwitz - Birkenau để tưởng niệm các nạn nhân của đức quốc xã.

Các chức sắc tôn giáo đã đặt vòng hoa dưới chân "bức tường xử bắn" và mặc niệm tại nơi vốn được xem là biểu tượng của cuộc sát tế người Do thái do Ðức quốc xã chủ xướng. Các vị đại diện tôn giáo cũng tưởng nhớ những nỗi đau khổ mà bao nhiêu dân tộc tại Âu Châu đã trải qua trong thời đệ nhị thế chiến.

Sau khi tưởng niệm tại trại tập trung Auschwitz, các tham dự viên của Hội Nghị Liên Tôn vì hòa bình đã tham dự một cuộc tuần hành trên con đường sắt đã từng được xử dụng để đưa các tù nhân vào trại tập trung.

Một nghi lễ đại kết đã kết thúc cuộc tưởng niệm tại nơi mà đức quốc xã đã sát tế trên một triệu người, trong số này có khoảng một triệu người Do thái.

Ðược tổ chức do sáng kiến của Cộng Ðồng thánh Egidio và Ðức hồng y Dziwisz, Tổng giám mục Krakow, cựu thư ký riêng của Ðức Gioan Phaolô II, Hội Nghị Liên tôn vì hòa bình tại Krakow đã qui tụ hàng ngàn tham dự viên để cầu nguyện và thảo luận với nhau về hòa bình trên thế giới nhân dịp kỷ niệm 70 năm thế chiến thứ hai bùng nổ.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page