Sứ điệp của Ðức thánh cha gởi Unesco

 

Sứ điệp của Ðức thánh cha gởi Unesco.

Roma [Zenit 8/09/2009] - Ðức thánh cha Beneđitô XVI khuyến khích xóa nạn mù chữ trên thế giới.

Trong sứ điệp gởi cho ông Koichiro Matsuura, Tổng thư ký tổ chức Unesco, Ðức thánh cha cổ võ chương trình xóa nạn mù chữ của cơ quan này. Ngài nhấn mạnh rằng "xóa nạn mù chữ là một ngỏ dẫn đến nhân bản hóa".

Ðược biết hôm thứ Ba 8 tháng 9 năm 2009 là Ngày Thế Giới cổ võ xóa nạn mà chữ với chủ đề "xóa nạn mù chữ là phương thế để giúp tự trị, tham gia, đề cao tính cách công dân và phát triển xã hội".

Trong sứ điệp được Ðức hồng y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa thánh, gởi đến ông Tổng thư ký của Unesco hôm 2 tháng 9 năm 2009, Ðức thánh cha gởi lời chào mừng và khích lệ đến tất cả những nhân viên của Tổ chức đang dấn thân hoạt động trong công tác xóa nạn mù chữ.

Cũng như đói khổ, nghèo nàn và dịch bệnh, nạn mù chữ là một trong những cản ngại chính của sự phát triển. Do đó Ðức thánh cha khuyến khích các nỗ lực xóa nạn mù chữ, bởi vì đây là con đường dẫn đến sự phát triển toàn diện của con người, giúp họ sống tự trị và tích cực hơn trong xã hội, nhờ đó tiến tới những xã hội có văn hóa và liên đới hơn, cũng như củng cố một đời sống dân chủ có khả năng bảo đảm hòa bình và tự do.

Riêng với các tín hữu Kitô, Ðức thánh cha khuyến khích họ dấn thân một cách đặc biệt trong công cuộc xóa nạn mù chữ để giúp cho nhiều người có thể tiếp cận với Kinh Thánh để đọc và suy niệm về "sự hiểu biết cao vời của Chúa Giêsu".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page