Các Ðức giám mục Hoa kỳ

kêu gọi người Công giáo

lên tiếng về cuộc cải tổ ý tế

 

Các Ðức giám mục Hoa kỳ kêu gọi người Công giáo lên tiếng về cuộc cải tổ ý tế.

Hoa Kỳ [CNS 4/09/2009] - Kính thưa quí vị, các bạn thân mến. Chương trình cải tổ y tế tại Hoa kỳ do chính phủ của tổng thống Barack Obama đề nghị tạo ra nhiều phản ứng khác nhau trong dân chúng Mỹ.

Riêng các Ðức giám mục Hoa kỳ thúc đẩy người Công giáo tiếp xúc với các dân biểu của mình tại Quốc hội liên bang để vừa nói lên nhu cầu phải cải tổ y tế vừa yêu cầu bằng mọi giá phải loại trừ việc phá thai ra khỏi cuộc cải tổ.

Trong thư chung đề ngày 26 tháng 8 năm 2009, Ðức cha Robert Guglielmone, Giám mục Charleston, bang South Carolina, đã viết rằng "nếu người Công giáo cần phải liên kết trong một tiếng nói rõ ràng và mạnh mẽ, thì đây chính là lúc phải lên tiếng". Vị Giám mục này khẳng định: "các dân biểu và nghị sĩ cần phải nghe tiếng nói của chúng ta và chúng ta có một tiếng nói đáng tin cậy, bởi vì đây là một tiếng nói luân lý, một tiếng nói đã có hằng bao thế kỷ kinh nghiệm về săn sóc y tế".

Trong các lá thư mục vụ, nhiều vị Giám mục Hoa kỳ đã trích dẫn rộng rãi những lá thư về cải tổ y tế của Ðức cha William Murphy, chủ tịch Ủy ban Giám mục về "Công lý quốc nội và phát triển nhân bản" và của Ðức hồng y Justin Rigali, chủ tịch Ủy ban Giám mục về "Các hoạt động bênh vực Sự Sống".

Trong các lá thư này, Ðức cha Murphy và và Ðức hồng y Rigali nhấn mạnh đến sự cần thiết phải có một hệ thống y tế với những đòi hỏi như sau: mọi người đều có thể hưởng được, mọi người đều được tôn trọng từ lúc mới sinh cho đến chết tự nhiên. Nhứt là hệ thống y tế đó không xử dụng quĩ Liên bang để tài trợ cho việc phá thai cũng như bảo đảm tự do lương tâm cho các nhân viên y tế, kiểm soát các phí tổn và áp dụng đồng đều cho mọi người.

Trong các lá thư mục vụ, nhiều vị Giám mục Hoa kỳ cũng thúc đẩy các tín hữu trong giáo phận theo dõi diễn tiến của công cuộc cải tổ y tế hiện nay.

Giáo hội Công giáo tại Hoa kỳ xem thời điểm như một cơ hội mà các phe phái chính trị không nên bỏ qua hoặc hướng dẫn dư luận một cách sai lại bằng cách cường điệu hóa những điều mà luật nói đến hay không nói đến.

Trong một tuyên ngôn mới đây, đức cha Daniel Pilarczyk, Tổng giám mục Cincinnati nói rằng Giáo hội hy vọng cuộc đối thoại sẽ đưa đến một cuộc cải tổ y tế mà mọi người đang sống tại Hoa kỳ đều có thể hưởng được.

Tại Boston, hôm 2 tháng 9 năm 2009, trong một bài viết về đám tang của thượng nghị sĩ Edward Kennedy, người đã từng lãnh đạo cuộc cải tổ y tế, Ðức hồng y Sean O'Malley nói rằng ngài đã nói chuyện với tổng thống Obama về công cuộc cải tổ y tế khi ngài đón tiếp ông tại vương cung thánh đường.

Ðức hồng y Tổng giám mục Boston cho biết: ngài đã nói với tổng thống Obama rằng các Ðức giám mục Hoa kỳ ủng hộ chương trình cải tổ y tế cho mọi người dân, nhưng không chấp nhận một chương trình bao gồm việc phá thai hay mở ngõ cho việc phá thai trong tương lai.

Một trong những bài phân tách sâu rộng nhứt về cuộc cải tổ y tế của chính phủ Hoa kỳ là tuyên ngôn chung của Ðức cha Joseph Naumann, Tổng giám mục Kansas City, bang Kansas, và Ðức cha Robert Finn, Giám mục St Joseph cũng bang Kansas.

Tuyên ngôn chung của hai vị Giám mục này nhấn mạnh rằng mặc dù các chính sách hiện thời vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng việc thay đổi tự nó không bảo đảm có sự cải thiện. Nhiều đề nghị mới nhằm giảm thiểu việc bảo vệ sự sống và phẩm giá con người.

Theo hai vị Giám mục này, nghĩa vụ phục vụ công ích đòi hỏi phải tìm ra một phương cách bảo đảm an toàn cho những người đang cần được giúp đỡ, mà không hạ giảm trách nhiệm cá nhân hay tạo ra một cơ cấu hành chánh nặng nề có thể dẫn đến lạm dụng về tài chánh, làm hại cho kinh tế quốc gia và đánh mất ý thức về nhân đạo trong công việc chữa trị và giúp đỡ bệnh nhân.

Cùng với các Ðức giám mục Hoa kỳ khác, hai vị Giám mục bang Kansas trên đây cũng nhấn mạnh đến vai trò của các cá nhân trong việc săn sóc sức khỏe cho bản thân.

Tuyên ngôn viết: "Tất cả mọi cá nhân, kể cả những người lãnh nhận sự trợ giúp về y tế, cần được hướng dẫn để đề phòng bệnh tật, dinh dưỡng đúng cách, tập luyện đầy đủ cũng như điều độ trong việc hút thuốc và uống rượu".

Về phần mình, trong một sứ điệp liên quan đến công cuộc cải tổ y tế, Ðức cha Walter Nickless, Giám mục Sioux, bang Iowa, khẳng định rằng "món quà sự sống chỉ xuất phát từ Thiên Chúa và xúc phạm đến món quà này bằng cách khinh thường việc chăm sóc sức khỏe là một điều sai về luân lý".

Một cách cụ thể, theo Ðức cha Nickless, cách đề phòng hữu hiệu nhứt đối với hầu hết mọi người là cần phải theo một chế độ dinh dưỡng lành mạnh, tập thể dục điều độ và ngủ đủ".

Ðức cha Blase Cupich, Giám mục Rapid City, nói rằng công cuộc cải tổ y tế không chỉ là việc của chính phủ, mà còn bao gồm trách nhiệm của từng người phải chăm sóc sức khỏe của riêng mình. Theo vị Giám mục này, đứng trước những sức ép của xã hội tiêu thụ, đừng quên trách nhiệm của cá nhân khi nói đến chương trình cải tổ y tế. Ngài nói: "Nếu chúng ta nói rằng được chăm sóc sức khỏe là một quyền cấm rễ sâu trong niềm tin vào phẩm giá con người, thì chúng ta cần phải tôn trọng chính sự sống và phẩm giá của chúng ta bằng cách sống một cuộc sống lành mạnh".

Trong thư chung gởi các tín hữu trong toàn giáo phận, Ðức cha Paul Loverde, Giám mục Arlington, bang Virginia, nhắc các tín hữu về dụ ngôn 10 cô trinh nữ khôn ngoan và khờ dại. Theo ngài, người thực sự thức tĩnh là người nhận ra rằng công cuộc cải tổ y tế hiện nay có nguy cơ xúc phạm đến mạng sống của các thai nhi và tự do lương tâm của các nhân viên y tế.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page