Các tín hữu Kitô, Hồi giáo và Ấn giáo

tưởng nhớ Mẹ Terexa Calcutta

 

Các tín hữu Kitô, Hồi giáo và Ấn giáo tưởng nhớ Mẹ Terexa Calcutta.

Kolkata, Ấn độ [Asianews 5/09/2009] - Các tín hữu Kitô, Hồi giáo và Ấn giáo tại Ấn Ðộ tưởng nhớ Mẹ Terexa Calcutta.

12 năm sau khi Mẹ Terexa qua đời, Ấn độ đã tưởng nhớ Mẹ bằng nhiều cuộc cử hành. Các chính trị gia và mọi thành phần xã hội thuộc mọi tôn giáo đều tham gia các cuộc cử hành để tưởng nhớ Mẹ.

Tại Calcutta, trong nhà nguyện của các nữ tu thừa sai bác ái, hằng trăm người đã tham dự thánh lễ do Ðức cha Lucas Sirkar, Tổng giám mục thủ phủ bang West Bengal, cử hành. Các nhóm Công giáo, Hồi giáo và Ấn giáo nối đuôi nhau viếng mộ của nữ chân phước.

Tại Ahmedabad, trong bang Gujarat, hằng trăm người đã tham dự một buổi cầu nguyện tại nơi được đặt tên là "Công viên Mẹ Terexa". Tại đây, hồi năm 2005,chính quyền địa phương đã cho dựng lên một bức tượng bằng đồng của Mẹ Terexa. Bang Gujarat đã từng là nơi diễn ra các cuộc bạo động của người Ấn giáo cực đoan nhắm vào các tín hữu Kitô.

Theo cha Cedric Prakash, giám đốc của tổ chức tranh đấu cho nhân quyền do các linh mục dòng tên thành lập, những cử hành tại bang Gujarat để tưởng niệm Mẹ Terexa là một điều "bất thường", bởi vì chính quyền tại bang này đang đeo đuổi một chính sách rất thù nghịch đối với các nhóm tôn giáo thiểu số.

Cha Prakash nói với hãng tin Asianews (Tin Á Châu), rằng dưới ánh sáng của thông điệp "Bác ái trong sự thật" (Caritas in Veritate) của đức Benedicto XVI, gương mặt của Mẹ Terexa và công việc của các nữ tu thừa sai Bác ái có một ý nghĩa đặc biệt. Mẹ Terexa là hiện thân của điều mà Ðức thánh cha đã nói đến khi trích dẫn thư thánh Phaolo gởi cho giáo đoàn Corinto: "Tình yêu Chúa Kitô thúc đẩy chúng tôi".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page