5 tín hữu Kitô tại Pakistan bị sát hại

 

5 tín hữu Kitô tại Pakistan bị sát hại.

Pakistan [Zenit 4/09/2009] - 5 tín hữu Kitô Pakistan bị bắn chết tại trung tâm thành phố Quetta, Baluchistan.

Trích dẫn tin tức địa phương, Ðài Phát Thanh Vatican cho biết: hôm 28 tháng 8 năm 2009, những kẻ sát nhân cũng chính là những người Hồi giáo cực đoan đã từng tấn công vào các tín hữu Kitô tại Gojra, bang Punjab hôm 1 tháng 8 năm 2009.

Theo đài phát thanh Vatican, Phong Trào Taliban đã thay đổi chiến thuật: họ gia tăng các cuộc tấn công tự sát nhắm vào các mục tiêu nhậy cảm hoặc đôi khi cũng nhắm vào thường dân. Mục đích của chiến thuật này là gia tăng các căng thẳng giữa các cộng đồng tôn giáo.

Ðài phát thanh Vatican khẳng định rằng phần lớn người Hồi giáo tại Pakistan rất ôn hòa. Họ sống chung hòa bình với các nhóm thiểu số khác tại các thành phố lớn.

Bên kia những căng thẳng chính trị mà Pakistan đang trải qua, vấn đề hiện nay của các tín hữu Kitô là luật chống phạm thượng. Luật này dễ dàng biến các tín hữu Kitô thành nạn nhận của kỳ thị và trở thành mục tiêu của các cuộc bạo động.

Các Ðức giám mục Pakistan đã tỏ ra thất vọng vì guồng máy tư pháp tại nước này: một tháng sau khi xảy ra vụ tấn công các tín hữu Kitô tại bang Punjab, những kẻ sát nhân vẫn không bị truy tố và trừng phạt.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page