Ðức thượng phụ đại kết kêu gọi

thay đổi cách sống

để đối phó với những thay đổi thời tiết

 

Ðức thượng phụ đại kết kêu gọi thay đổi cách sống để đối phó với những thay đổi thời tiết.

Roma [Zenit 2/09/2009] - Ðức thượng phụ đại kết Bartolomeo I kêu gọi "thay đổi tận căn" cách sống và "từ bỏ tất cả những gì độc hại cho thiên nhiên".

Nhân ngày bảo vệ môi sinh được cử hành vào ngày 1 tháng 9 năm 2009, Ðức thượng phụ Chính thống Constantinople kêu gọi mọi người hãy ý thức về trách nhiệm của mình trước những thay đổi thời tiết.

Trong sứ điệp được Báo Người Quan Sát Roma trích dẫn, Ðức thượng phụ Bartolomeo nói rằng "các nước công nghiệp tiên tiến nhứt phải hợp tác với các nước đang phát triển để giảm bớt khí thải độc hại".

Theo Ðức thượng phụ đại kết, "cần phải để cho công lý và tình yêu trở thành qui luật hướng dẫn mọi khía cạnh của sinh hoạt kinh tế. Lợi nhuận, nhứt là lợi nhuận ngắn hạn không thể là động lực duy nhứt của hành động chúng ta".

Trong sứ điệp nhân ngày bảo vệ môi sinh, nhà lãnh đạo tinh thần của Chính thống giáo tái khẳng định "sự cương quyết của Giáo hội muốn hợp tác để mang lại những thay đổi cần thiết hầu loại bỏ tất cả những gì là độc hại cho thiên nhiên, thay đổi cách suy nghĩ và triệt để biến đổi các sống của chúng ta".

Theo Ðức thượng phụ đại kết "cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay là cơ hội để xét lại các vấn đề một cách khác, bởi vì các hệ thống làm phát sinh các vấn đề này không thể là biện pháp tốt nhứt".

Ngài nhấn mạnh: "cần phải đưa bác ái, tình thương và sự cảm thông vào trong tất cả mọi trao đổi của chúng ta. Sự tiến bộ của con người không chỉ có nghĩa đơn thuần là tích lủy của cải hay tiêu thụ các tài nguyên thiên nhiên một cách vô độ".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page