Caritas tham dự Hội Nghị về thay đổi thời tiết

 

Caritas tham dự Hội Nghị về thay đổi thời tiết.

Roma [Zenit 2/09/2009] - Tổ chức Caritas Quốc Tế sẽ tham dự Phiên họp về thay đổi thời tiết do Liên hiệp quốc tổ chức.

Tổ chức có tên là "Hợp Tác Quốc Tế vì phát triển và tình liên đới" gọi tắt là CIDSE và Tổ Chức Caritas Quốc Tế của Giáo hội Công giáo loan báo sẽ cử phái đoàn tham dự một phiên họp về thay đổi thời tiết do Liên Hiệp Quốc tổ chức tại New York vào ngày 22 tháng 9 năm 2009.

Cidse và Caritas quốc tế là hai tổ chức nhân đạo hiện đang hoạt động cho công cuộc phát triển tại trên 200 quốc gia trên thế giới.

Với Cidse và Caritas, các vị hữu trách của Giáo hội và các chuyên gia về thời tiết tại các nước phát triển và đang phát triển sẽ yêu cầu các nhà hữu trách thế giới dành nhiều ưu tiên hơn cho việc đối phó với những thay đổi thời tiết.

Trong một thông cáo được gởi đến hãng tin Công giáo Zenit, Cidse và Caritas cho biết sẽ thúc đẩy các tổ chức quốc tế nghĩ đến các dân tộc nghèo nhứt trên thế giới và làm một hành động can đảm để bảo vệ người nghèo trước những hậu quả tàn phá của sự thay đổi thời tiết.

Ðức hồng y Keith O'Brien, đại diện của hai phái đoàn Cidse và Caritas tại Phiên họp khẳng định rằng các nước giàu đương nhiên có nghĩa vụ luân lý là phải giảm khí thãi và giúp các nước đang phát triển vốn đã phải gánh chịu những hậu quả của việc xử dụng khí đốt một cách thái quá.

Mục đích của cuộc gặp gỡ tại Liên hiệp quốc vào ngày 22 tháng 9 năm 2009 là để vận động các nước ký tên vào một thỏa ước sẽ được mang ra biểu quyết tại Hội Nghị về Thay đổi thời tiết do Liên Hiệp Quốc tổ chức tại Copenhagen, Ðan mạch, từ ngày 7 đến 18 tháng 12 năm 2009.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page