Ðại học hè của Ðức thánh cha

 

Ðại học hè của Ðức thánh cha.

Castel Gandolfo [La Croix 1/09/2009] - Trong cuộc gặp gỡ hằng năm với các cựu sinh viên của ngài tại Castel Gandolfo, Ðức thánh cha muốn đào sâu những khía cạnh "đại kết" của công cuộc truyền giáo.

Theo thông lệ, cứ vào dịp cuối tháng 8, Ðức thánh cha đón tiếp tại dinh thự mùa hè của các Ðức giáo hoàng ở Castel Gandolfo nhóm các cựu sinh viên đã từng làm luận án tiến sĩ dưới sự bảo trợ của ngài tại đại học Regensburg.

Năm nay, 42 cựu sinh viên của ngài đã gặp nhau tại Trung Tâm Mariapolis từ ngày 28 đến 31 tháng 8 năm 2009. Nhóm này gồm có các nhà thần học, triết gia, cha sở, nam nữ tu sĩ và giáo dân.

Từ hơn 30 năm nay, truyền thống này đã không bao giờ bị gián đoạn: từ lúc ngài được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Munich năm 1977, đến khi được gọi về Roma đứng đầu Bộ Giáo Lý đức tin và ngay cả khi được bầu làm Giáo hoàng hồi năm 2005.

Trong số các cựu sinh viên của Ðức thánh cha, người ta thấy có hai nhân vật nổi bật là Ðức hồng y Christoph Schonborn, Tổng giám mục Vienne, Áo Quốc, và đức cha Hans Jochen Jaschke, Giám mục phụ tá Hamburg, Ðức.

Cuộc gặp gỡ của Ðức thánh cha và các cựu sinh viên luôn mang tính cách "hàn lâm". Chủ đề của cuộc gặp gỡ năm nay là khía cạnh đại kết của sứ mệnh truyền giáo. Ðây cũng sẽ là chủ đề của tuần lễ cầu cho hiệp nhứt Kitô giáo vào tháng Giêng năm 2010.

Ðức thánh cha đã mời hai giáo sư thần học Tin lành đến thuyết trình về đề tài này. Cả hai đều là bạn giáo sư của ngài lúc còn bên Ðức.

Trong thánh lễ sáng thứ Hai 31 tháng 8 năm 2009, Ðức thánh cha đã nhấn mạnh đến mối giây liến kết giữa sứ mệnh truyền giáo và sự biết Chúa qua việc đọc toàn bộ Kinh Thánh. Ngài nói: "Chỉ nhờ biết Chúa và biết ý muốn của Ngài như thế mà người tín hữu Kitô mới có thể trở thành nhà truyền giáo. Nếu con người để cho Thiên Chúa đánh động, thì lúc đó nó mới có thể đi vào cuộc đối thoại yêu thương và thân tình và chúng ta mới có thể yêu thương như Chúa yêu thương chúng ta".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page