Hội đồng đại kết các Giáo hội Kitô

kêu gọi chính phủ Pakistan bảo đảm

quyền của các nhóm tôn giáo thiểu số

 

Hội đồng đại kết các Giáo hội Kitô kêu gọi chính phủ Pakistan bảo đảm quyền của các nhóm tôn giáo thiểu số.

Islamabad [ICN 1/09/2009] - Hội đồng đại kết các Giáo hội Kitô kêu gọi chính phủ Pakistan bảo đảm quyền của mọi nhóm tôn giáo thiểu số tại nước này.

Trong một tuyên ngôn với tựa đề "Lạm dụng Luật chống phạm thượng và an ninh của các nhóm tôn giáo thiểu số tại Pakistan", Ủy ban trung ương của Hội đồng đại kết các Giáo hội Kitô nhận định rằng Luật chống phạm thượng đã trở thành "nguyên cớ xách nhiễu và bách hại" các nhóm tôn giáo thiểu số tại Pakistan.

Tuyên ngôn của Hội đồng đại kết các Giáo hội Kitô viết rằng kể từ khi Luật Hình Sự của Pakistan được tu chính vào năm 1986, "các tín hữu Kitô đã trở thành điểm nhắm của những vụ xách nhiễu và bách hại".

Theo tuyên ngôn được Hội đồng đại kết các Giáo hội Kitô đưa ra trong phiên họp tại Geneve, Thụy Sĩ từ ngày 26 tháng 8 đến 2 tháng 9 năm 2009, "những cuộc tấn công nhắm vào các nhóm tôn giáo thiểu số đã lên đến cao điểm và bầu khí bạo động vì những lý do tôn giáo hiện bao trùm nhiều vùng khác nhau tại Pakistan".

Luật chống phạm thượng mà Hội đồng đại kết các Giáo hội cho là "mơ hồ", cho phép giam giữ tức khắc bất cứ ai bị tố cáo và ngay cả bị kết án tử hình. Từ năm 1988 đến năm 2006, đã có 647 người bị tố cáo vi phạm luật này. Nhưng trong những năm gần đây, con số những người bị tố cáo ngày càng gia tăng.

Hội đồng đại kết các Giáo hội Kitô rất quan ngại khi theo dõi những gì đã diễn ra tại Gorja, tỉnh Punjab, cách đây vài tuần lễ. Nhiều tín hữu Kitô đã bị giết chết, một số bị thiêu sống và nhà cửa của họ bị các nhóm Hồi giáo cực đoan đốt phá.

Lá thư của hội đồng đại kết các Giáo hội Kitô gởi cho chính phủ Pakistan hôm 1 tháng 9 năm 2009 nhắc lại lời của nhà sáng lập Pakistan là ông Mohammed Ali Jinnah như sau: "các nhóm thiểu số là một kho tàng thánh thiêng của Pakistan."

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page