Tổng giáo phận Havana

khánh thành chủng viện vào năm 2010

 

Tổng giáo phận Havana sẽ khánh thành chủng viện vào năm 2010.

Havana, Cuba [CNA 1/09/2009] - Tổng giáo phận Havana, Cuba loan báo sẽ khánh thành chủng viện mới vào năm 2010.

Ðây là cơ sở đào tạo linh mục đầu tiên được xây cất kể từ khi cộng sản lên cầm quyền tại quốc gia hải đảo này cách đây 50 năm.

Nhân chuyến viếng thăm Cuba hồi năm 1998, Ðức thánh cha Gioan Phaolô II đã làm phép viên đá đầu tiên của chủng viện này. Dự án xây cất chủng viện đã được tài trợ bởi nhiều tổ chức quốc tế, trong đó có Hội Hiệp Sĩ Columbus, Hoa kỳ.

Chủng viện có khả năng đón nhận 100 chủng sinh và sẽ được khánh thành vào năm 2010 như một phần trong việc cử hành Năm Linh Mục.

Trung tâm đào tạo linh mục của tổng giáo phận Havana có tên là "Chủng viện thánh Carolo Borromeo và thánh Ambrosio", tọa lạc trong khu phố cổ của thủ đô Havana. Chủng viện cũ sẽ biến thành một trung tâm văn hóa mang tên cha Felix Varela.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page