Tòa thánh không phê chuẩn

việc tỉnh dòng Maryknoll, Hoa kỳ

bầu một sư huynh làm bề trên tỉnh dòng

 

Tòa thánh không phê chuẩn việc tỉnh dòng Maryknoll, Hoa kỳ, bầu một sư huynh làm bề trên tỉnh dòng.

Washington [CNS 26/08/2009] - Tòa thánh không tán thành việc tỉnh dòng Maryknoll Hoa Kỳ bầu một sư huynh làm bề trên tỉnh dòng.

Ðược biết dạo tháng 5 năm 2009, các linh mục và tu sĩ của dòng Maryknoll tại Hoa kỳ đã bầu sư huynh Fitzpatrick vào chức vụ bề trên tỉnh dòng. Tuy nhiên, trong một thông cáo gởi cho cha Ed Dougherty, bề trên tổng quyền của Dòng hồi đầu tháng 8 năm 2009, Tòa thánh yêu cầu tỉnh dòng Hoa kỳ phải tiến hành bầu cử lại bề trên tỉnh dòng.

Hiện tỉnh dòng Hoa kỳ đang tổ chức bầu lại và kết quả sẽ được công bố vào tháng 9 năm 2009.

Phán quyết trên đây của Tòa thánh phù hợp với những quyết định mới đây về vai trò lãnh đạo trong các dòng tu gồm có linh mục và tu huynh. Trên nguyên tắc, một dòng tu có thể làm đơn lên thẩm quyền Giáo hội để xin phép cho một sư huynh được đảm nhận một số chức vụ trong dòng. Tuy nhiên, theo truyền thống, Tòa thánh vẫn giữ lập trường là quyền tài phán trong Giáo hội phải gắn liền với chức thánh và cho tới nay chưa cho phép một sư huynh giáo dân nào được đảm nhận một chức vụ có quyền trên các linh mục.

Ðiều này cũng đã từng xảy ra vào năm 2002 đối với dòng Capucin: Tòa thánh không phê chuẩn việc tỉnh dòng Hoa kỳ bầu một sư huynh giáo dân lên làm bề trên tỉnh dòng.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page