Venezuela bãi bỏ việc học giáo lý

trong trường học

 

Phản ứng của Giáo hội tại Venezuela về việc chính phủ nước này bãi bỏ việc học giáo lý trong trường học.

Caracas, Venezuela [CNA 25/08/2009] - Ðức hồng y Tổng giám mục thủ đô Caracas, Venezuela, kêu gọi dân chúng chống lại luật mới vừa được chính phủ ban hành nhằm bãi bỏ việc dạy giáo lý trong các trường công lập.

Trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình, Ðức hồng y Jorge Urosa Savino, Tổng giám mục Caracas, kêu gọi người dân Venezuela hãy có phản ứng mạnh mẽ hơn chứ không chỉ than phiền về việc chính phủ ban hành luật mới nhằm bãi bỏ các lớp về tôn giáo trong các trường công lập. Ngài thúc đẩy dân chúng hãy chống lại luật mới và nói rằng cần phải có một cuộc trưng cầu dân ý để duyệt lại luật này.

Ðược biết luật mới vừa được Quốc hội Venezuela thông qua mà không màng đến sự chống đối của các nhà lãnh đạo Giáo hội.

Ðức hồng y Tổng giám mục Caracas tố cáo chính phủ đang tạo ra chia rẽ hơn là đoàn kết quốc gia. Ngài cũng bác bỏ những cáo buộc của ông Saul Ortega, phó chủ tịch Quốc hội, khi ông này gọi ngài là một kẻ dối trá. Ðức hồng y Savino phản bác: "Có những quan điểm khác với đại diện chính phủ là một chuyện, mà dối trá là một chuyện khác".

Trong cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình, nhà lãnh đạo Giáo hội tại Venezuela nói rằng dạy giáo lý trong các trường học không phải là một đặc ân của Giáo hội như chính phủ vẫn rêu rao, mà là một phục vụ mà Giáo hội vẫn luôn dành cho dân Venezuela từ hằng bao thế kỷ qua. Ngài khẳng định: đây là một quyền lợi không nên bị xóa bỏ bằng một nét mực!

Ðức hồng y Savino cho biết: hiện dân chúng, nhứt là các giáo viên và giới truyền thông, đang chống lại luật mới của chính phủ. Các đức giám mục Venezuela chống lại luật này bởi vì nó thăng tiến một nền giáo dục "tục hóa", cướp lấy quyền của trẻ em được đón nhận một nền giáo dục tôn giáo phù hợp với những chọn lựa của các bậc phụ huynh.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page