Sự tiến bộ của nhân loại

tùy thuộc vào việc bảo vệ môi sinh

 

Sự tiến bộ của nhân loại tùy thuộc vào việc bảo vệ môi sinh.

Castel Gandolfo [CNA 26/08/2009] - Ðức thánh cha Beneđitô XVI khẳng định rằng sự tiến bộ của nhân loại tùy thuộc vào việc bảo vệ môi sinh.

Trong buổi tiếp kiến chung hằng tuần tại Castel Gandolfo sáng thứ Tư 26 tháng 8 năm 2009, Ðức thánh cha nói đến quà tặng quí giá là công cuộc tạo dựng và nhấn mạnh rằng việc bảo vệ môi sinh ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của con người.

Ðức thánh cha giải thích: các thiên tai và những hiện tượng môi sinh khác lạ thường diễn ra nhắc nhở chúng ta về sự khẩn thiết phải tôn trọng thiên nhiên và đề cao mối quan hệ đúng đắn của con người với môi sinh.

Trích dẫn thông điệp "Bác ái trong sự thật" (Caritas in Veritate) và sứ điệp Hòa bình thế giới năm 2009, Ðức thánh cha nói rằng bảo vệ môi sinh là một nghĩa vụ gắn liền với sự phát triển toàn diện của con người.

Trong thông điệp "Bác ái trong sự thật", Ðức thánh cha đã đề cập đến vấn đề này và ngài kêu gọi phải đẩy mạnh tình liên đới không những giữa các quốc gia mà còn giữa các cá nhân với nhau, bởi vì môi trường sinh sống là một quà tặng của Thiên Chúa ban cho mọi người. Ðức thánh cha khẳng định: việc xử dụng thiên nhiên đòi hỏi chúng ta phải có trách nhiệm đối với toàn thể nhân loại, cách riêng đối với người nghèo và các thế hệ tương lai.

Trong bài huấn dụ sáng thứ Tư 26/08/2009, Ðức thánh cha cũng liên kết việc bảo vệ nhân loại với việc bảo vệ môi sinh. Ngài nói: "Giáo hội không những cam kết thăng tiến việc bảo vệ đất đai, nước và bầu trời, được Ðấng Tạo Hóa ban cho mọi người. Nhưng trên hết, Giáo hội muốn bảo vệ con người chống lại chính sự tự hủy".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page