Chính quyền Hà nội biến di tích

lịch sử Tam Tòa thành công viên

 

Chính quyền Hà nội biến di tích lịch sử Tam Tòa thành công viên.

Hà nội [Asianews 25/08/2009] - Chính quyền Hà nội biến di tích lịch sử Tam Tòa thành công viên.

Theo bản tin ngày 25 tháng 8 năm 2009 của hãng thông tấn Asianews, chính quyền Hà nội đã cho xe ủi đến san bằng khu đất xung quanh nhà thờ Tam Tòa để biến thành một công viên.

Bản tin của hãng thông tấn Asianews viết rằng cuộc đối đầu giữa chính quyền Hà nội và người Công giáo giáo phận Vinh đã kết thúc hôm 20 tháng 8 năm 2009 khi chính quyền địa phương đưa xe ủi đến san bằng những vết tích cuối cùng của giáo xứ, chỉ còn để lại tháp chuông nhà thờ.

Những ngày trước đó, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Ðồng Hới đã ban hành sắc lệnh biến nhà thờ Tam Tòa thành một công viên.

Hành động này cũng đã từng xảy ra cho Tòa khâm sứ cũ và đất giáo xứ Thái Hà. Theo hãng thông tấn Asianews, trong cả ba trường hợp, người Công giáo yêu cầu trả lại cho sở hữu chủ hợp pháp đất đai và cơ sở mà chính phủ cộng sản đã tịch thu và xử dụng cho mục đích cá nhân. Ðứng trước sự chống đối của người Công giáo, chính phủ đã quyết định biến đất đai và cơ sở này thành công viên.

Hồi năm trước, chính quyền cũng đã cho xe ủi tới san bằng một phần đất xung quanh nhà thờ Tam Tòa và xây lên những ngôi nhà sang trọng cho các viên chức chính quyền.

Theo các nhân chứng, chính quyền Hà nội đã ra lệnh phá luôn tháp chuông nhà thờ. Nhưng chính quyền địa phương muốn giữ lại để trong tương lai biến thành một nhà nghỉ mát trong làng. Ngoài việc này thì chính quyền địa phương hoàn toàn tuân lệnh chính quyền trung ương để xóa sạch mọi vết tích của Công giáo ra khỏi vùng.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page