Các Ðức giám mục Ðức và Balan

lên án tội ác chiến tranh và trục xuất

 

Các Ðức giám mục Ðức và Balan lên án tội ác chiến tranh và trục xuất.

Warsawa [AFP 25/08/2009] - Các Ðức giám mục Ðức và Balan lên án các tội ác chiến tranh và các cuộc trục xuất.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm đệ nhị thế chiến bùng nổ, các Ðức giám mục Ðức và Ba Lan đã lên án các tội ác chiến tranh và các cuộc trục xuất người dân.

Trong một tuyên ngôn chung mang chữ ký của hai Ðức cha Jozef Michalik và Robert Zollitsch, chủ tịch của hai Hội đồng Giám mục Ðức và Balan, các Ðức giám mục của hai nước viết như sau: "Ðứng trước cuộc xâm lăng tàn bạo của đức quốc xã và vô số những thiệt hại do người Ðức gây ra cho người Balan, đứng trước những thiệt hại mà những người Ðức bị trục xuất phải gánh chịu và mất quê hương, chúng tôi xin lập lại: chúng tôi tha thứ và xin được tha thứ".

Tuyên ngôn được cho công bố hôm thứ Ba 25 tháng 8 năm 2009 nhắc lại những lá thư hòa giải mà hai Giáo hội đã trao đổi cho nhau cách đây gần 44 năm.

Trong tuyên ngôn được cho công bố 6 hôm trước ngày kỷ niệm biến cố 1 tháng 9 năm 1939, tức ngày quân đội đức quốc xã xâm chiếm Balan, các Ðức giám mục Ðức và Balan cảnh cáo trước điều mà các ngài gọi là "những ý đồ muốn khai thác những vết thương của quá khứ và đánh thức sự cừu hận bằng cách giải thích lịch sử một cách phiến diện".

Các vị giám mục ký tên vào tuyên ngôn kêu gọi hai quốc gia hãy "cùng nhau xây dựng một tương lai chung".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page