Cộng hòa dân chủ Congo cần viện trợ

chứ không phải các vụ phá thai

 

Cộng hòa dân chủ Congo cần viện trợ chứ không phải các vụ phá thai.

Roma [Zenit 25/08/2009] - Dân chúng sống trong vùng có giao chiến ở miền đông Cộng hòa dân chủ Congo mong muốn được giáo dục và thấy mạng sống con người được tôn trọng, chứ không phải gia tăng phá thai.

Trên đây là khẳng định của bà Christine du Coudray, giám đốc phân bộ Phi Châu của Tổ Chức Trợ Giúp các Giáo hội đau khổ. Bà nhắc lại rằng chỉ có Giáo hội mới thực sự giúp đỡ để đẩy mạnh nền văn hóa sự sống.

Bà Du Coudray cho biết: nhiều tổ chức phi chính phủ tưởng rằng mình giúp đỡ người phụ nữ bằng cách khuyến khích họ phá thai, cung cấp cho họ các phương tiện phá thai và ngừa thai. Nhưng người dân Phi Châu xem đó như những điều hoàn toàn xa lạ với văn hóa của họ.

Theo Tổ Chức trợ giúp các Giáo hội đau khổ, phẩm giá con người đã bị khinh rẽ từ hằng chục năm qua tại miền đông Cộng hòa dân chủ Congo. Chính vì thế mà cần giúp đỡ người dân "tìm được liều thuốc cho tâm hồn và ý thức được phẩm giá nội tại của mình".

Trong những năm vừa qua, các phiến quân tìm cách tiêu diệt dân chúng không những về mặt thể lý, mà còn về cả tâm hồn nữa. Bao nhiêu phụ nữ vị hãm hiếp, có khi trước mặt chồng mình; bao nhiêu thiếu nữ bị bắt làm nô lệ tình dục và trẻ em biến thành binh sĩ.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page