Ngày tử đạo tại Ấn Ðộ

 

Ngày tử đạo tại Ấn Ðộ.

Bhopal, Ấn độ [Ucanews 27/08/2009] - Các tín hữu Kitô Ấn độ kêu gọi Giáo hội lấy ngày 25 tháng 8 làm Ngày Tử Ðạo.

Hôm 25 tháng 8 năm 2009, nhân dịp tưởng niệm các nạn nhân của các vụ bạo động chống Kitô giáo tại bang Orissa, các thành viên của một Diễn Ðàn Ðại Kết Kitô tại Ấn Ðộ đã hiến máu và tổ chức các buổi cầu nguyện tại nhiều nơi khác nhau trong toàn bang Madhya Pradesh.

Ðức Cha Leo Cornello, Giám mục Bhopal, người đứng đầu Giáo hội Công giáo tại bang Madhya Pradesh, miền trung Ấn độ, giải thích rằng "hiến máu là một cử chỉ đơn sơ để nhớ lại những cuộc hy sinh vĩ đại" của các tín hữu Kitô, nhứt là tại bang Orissa.

Ngày 25 tháng 8 là ngày mà các nhóm Ấn giáo cực đoan đã sát hại nhiều tín hữu Kitô nhứt tại bang Orissa. Cuộc bạo động bùng nổ một ngày trước đó đã kéo dài trong 7 tuần lễ khiến cho hằng trăm tín hữu bị giết chết và hàng chục ngàn người phải đi lánh nạn.

Ðức giám mục Bhopal nói rằng cộng đồng tín hữu Kitô rất nhậy cảm với sự hy sinh của mỗi một nạn nhân và các biến cố được tổ chức vào ngày 25 tháng 8 là để tiếp tục tinh thần của họ.

Ðức cha Cornello cũng nói rằng mặc dù Giáo hội Công giáo tại Ấn độ chưa chính thức tuyên bố một Ngày Tử Ðạo, nhưng vẫn tôn trọng ý muốn của Diễn Ðàn Ðại Kết tại bang Madhya Pradesh là xem Ngày 25 tháng 8 hàng năm như Ngày Tử Ðạo.

Cha Anand Muttungal, điều phối viên của Diễn Ðàn giáo dân, cho biết các tín hữu Kitô trên toàn bang Madhya Pradesh đã tổ chức các buổi cầu nguyện để vinh danh tất cả mọi tín hữu Kitô tử đạo kể từ thời thánh Toma tông đồ. Theo truyền thuyết, vị tông đồ này đã đến Ấn độ vào năm 52 và đã thành lập các cộng đồng Kitô tại miền nam Ấn độ, trước khi chịu tử đạo gần Chennal 30 năm sau đó.

Vị linh mục này cũng giải thích rằng hiến máu là một cử chỉ qua đó các tín hữu Kitô muốn thực sư tôn vinh những người đã hy sinh mạng sống mình để quảng bá sứ điệp tình yêu của Kitô giáo.

Về phần mình, ông Joshi Kurisungal, chủ tịch Diễn đàn đại kết, khẳng định rằng Kitô giáo được xây dựng trên máu của các vị tử đạo.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page