Các linh mục và nữ tu Sri Lanka

được ra khỏi trại tỵ nạn

 

Các linh mục và nữ tu Sri Lanka được ra khỏi trại tỵ nạn.

Colombo, Sri Lanka [ICN 27/08/2009] - Các linh mục và nữ tu Công giáo cũng như các giáo sĩ Ấn giáo Sri Lanka bị chính phủ giam giữ trong các trại tỵ nạn đã được trả tự do.

Cha Paul Jayanthan Pachchek, một linh mục thuộc dòng Ðức Mẹ Vô Nhiễm hiện đang là giám đốc Văn phòng xã hội thuộc giáo phận Mannar, Bắc Sri Lanka, đã hoan nghênh việc chính phủ ra lệnh trả tự do cho các linh mục và nữ tu nói trên.

Ðược biết hôm 26 tháng 8 năm 2009, chính phủ đã ra lệnh trả tự do cho 177 giáo sĩ Ấn giáo và gia đình của họ, cùng với 5 linh mục Công giáo và hai nữ tu, vốn đã bị giam giữ trong các trại tỵ nạn ở Vavuniya từ 3 tháng qua, sau khi kết thúc cuộc nội chiến kéo dài 27 năm tại Sri Lanka.

Ngoài các chức sắc Ấn giáo và Công giáo trên đây, cha Pachchek còn yêu cầu chính phủ phải trả tự do cho tất cả những người đang bị giam giữ.

Cuộc nội chiến tại Sri Lanka đã chấm dứt sau khi quân đội chính phủ dẹp tan phiến quân mãnh hổ Tamil. Nhưng có đến 3 trăm ngàn thường dân gốc Tamil vẫn còn bị giam giữ trong các trại tỵ nạn. Quân đội nói rằng họ đang thanh lọc những người còn liên hệ với các phiến quân. Theo tường thuật của báo chí, chính phủ Sri Lanla đang chuẩn bị chương trình kéo dài 180 ngày nhằm giúp đỡ người tỵ nạn trở về quê quán của mình.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page