Kêu gọi các tín hữu Kitô chống lại

việc hợp thức hóa hành động phá thai

 

Một vị Tổng giám mục Ghana, Phi châu, kêu gọi các tín hữu Kitô chống lại việc hợp thức hóa hành động phá thai.

Accra, Ghana [CNA 27/08/2009] - Một vị Tổng giám mục Ghana, Phi châu, kêu gọi các tín hữu Kitô chống lại việc hợp pháp hóa hành động phá thai.

Trong bài nói chuyện tại Ðại hội toàn quốc Hội Hiệp Sĩ Thánh Gioan, Ðức cha Philip Naameh, Tổng giám mục Tamale, Ghana, đã kêu gọi các tín hữu Kitô giúp đưa "những nhân đức của Chúa Kitô" vào trong guồng máy chính quyền và chống lại việc hợp pháp hóa hành động phá thai.

Theo Ðức cha Naameh, phá thai trong những xã hội Kitô là một điều phản Kitô.

Ðức giám mục Tamale nói rằng người Công giáo cần phải biết tiết dục và chống trả lại việc phân phối bao cao su cho dân chúng. Ngài cũng khuyến khích họ hãy dấn thân vào chính trị để bảo đảm một guồng máy cai trị tốt đẹp.

Hội Hiệp Sĩ Thánh Gioan là một tổ chức bác ái Công giáo. Ðại hội toàn quốc năm nay với chủ đề "Tinh thần Tin mừng xuyên qua tinh thần hiệp sĩ" đã được tổ chức tại thành phố Nyankpala, bắc Ghana. 800 thành viên tham dự Hội nghị đến từ Ghana, Hoa kỳ, Liberia, Sierra Leone và Togo.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page