Lễ Ðức Mẹ Czestochowa

 

Lễ Ðức Mẹ Czestochowa.

Castel Gandolfo [Zenit 27/08/2009] - Nhân dịp lễ Ðức Mẹ Czestochowa, Ðức thánh cha Beneđitô XVI kêu gọi người dân Balan hãy "kiên trì với Ðức Maria" và noi gương phó thác của đức Gioan Phaolô II.

Trong buổi tiếp kiến chung hằng tuần tại Castel Gandolfo sáng thứ Tư 26 tháng 8 năm 2009, nhân dịp chào thăm một phái đoàn hành hương người Balan, Ðức thánh cha nhắc đến lễ kính Ðức Mẹ Czestochowa được mừng vào ngày 26 tháng 8.

Ðức thánh cha nói rằng từ hằng bao thế kỷ qua, dân tộc Balan đã tìm thấy nơi Ðức Mẹ Jasna Gora một nguồn trợ lực và bảo vệ phi thường. Ngài cũng nhắc đến gương tin tưởng và phó thác của Ðức Gioan Phaolô II nơi Ðức Mẹ Czestochowa.

Ảnh Ðức Mẹ Czestochowa, thường được mệnh danh là Ðức Mẹ đen đã được vua Ladislas cho mang đến ngọn đồi Czestochowa vào năm 1382. Tại đây ông cho xây cất một tu viện cho các tu sĩ dòng thánh Phaolô. Hai năm sau, tức năm 1384, bức ảnh nổi tiếng được đưa vào tu viện. Từ lúc đó, Czestochowa trở thành trung tâm hành hương toàn quốc Balan và thủ đô tinh thần của xứ sở.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page