Lời chia buồn của Ðức thánh cha

về sự ra đi của cố tổng thống Kim Dae Jung

đã gây tiếng vang tại Trung Quốc

 

Lời chia buồn của Ðức thánh cha về sự ra đi của cố tổng thống Kim Dae Jung đã gây tiếng vang tại Trung Quốc.

Roma [Zenit 24/08/2009] - Lời chia buồn của Ðức thánh cha Beneđitô XVI về sự ra đi của cố tổng thống Nam Hàn, ông Kim Dae Jung, đã gây tiếng vang tại Trung Quốc.

Tin về việc Ðức thánh cha gởi điện văn chia buồn về sự ra đi của ông Kim Dae Jung đã được Tân Hoa Xã, cơ quan ngôn luận chính thức của Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc nói đến và nhiều tờ báo khác trong đó có báo anh ngữ "The China Daily" đăng lại.

Cố tổng thống Kim Dae Jung, người gia nhập Công giáo năm 1956 tuổi khi được 33 tuổi, đã qua đời hôm 18 tháng 8 năm 2009 hưởng thọ 85 tuổi. Tang lễ của ông đã được cử hành hôm Chúa Nhựt 23 tháng 8 năm 2009 với sự tham dự của một phái đoàn Bắc Hàn.

Ðức thánh cha Gioan Phaolô II đã đóng một vai trò đặc biệt trong cuộc đời của cố tổng thống Kim Dae Jung: năm 1980, chính ngài đã viết thư xin nhà cầm quyền độc tài quân phiệt tại Nam Hàn tha án tử hình cho ông.

Về phần mình, trong điện văn chia buồn về sự ra đi của ông Kim Dae Jung, đức Benedicto XVI đã phó thác người quá cố cho "ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa toàn năng". Riêng báo Người Quan Sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, trong một bài viết vinh danh cố tổng thống Kim Dae Jung, đã xem ông như một gương mặt nổi bật nhứt trong cuộc chiến đấu cho dân chủ và nhấn mạnh rằng chính niềm tin Công giáo là bí quyết của sự vĩ đại tinh thần của ông.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page