Dòng Ngôi Lời kỷ niệm 100 năm

truyền giáo tại Phi Luật Tân

 

Dòng Ngôi Lời kỷ niệm 100 năm truyền giáo tại Phi Luật Tân.

Manila [Asianews 22/08/2009] - Dòng Ngôi Lời kỷ niệm 100 năm truyền giáo tại Phi Luật Tân.

Hôm 15 tháng 8 năm 2009, Dòng Ngôi Lời đã kỷ niệm 100 năm truyền giáo tại quốc gia có đông tín hữu Công giáo nhứt tại Á Châu: Ngày Lễ Ðức Mẹ hồn xác lên trời năm 1909, hai nhà truyền giáo đầu tiên của Dòng là cha Louis Beckert và cha Jhon Schemann đã đặt chân đến hải cảng San Isidro, Phi Luật Tân.

Chỉ sau một thế kỷ, cộng đồng Ngôi Lời Phi Luật Tân đã trở thành dòng có số đông tu sĩ nhứt tại nước này. 460 thành viên của Dòng được chia thành ba tỉnh dòng. Ngoài việc phục vụ người nghèo, nhứt là trẻ em đường phố, các nhà truyền giáo Ngôi Lời tại Phi còn mang Tin Mừng đến cho các dân tộc thiểu số.

Cha Antonio Perna, bề trên tổng quyền của Dòng Ngôi Lời, vốn cũng là người Phi Luật Tân, nói rằng "với việc kỷ niệm 100 năm Dòng đặt chân đến Phi Luật Tân, ba tỉnh dòng hiện nay đang gặt hái những gì mà các nhà truyền giáo tiên khởi đã gieo vãi với không biết bao nhiêu khó khăn và hy sinh".

Các cuộc lễ mừng 100 năm Dòng Ngôi Lời có mặt tại Phi Luật Tân đã bắt đầu hôm 13 tháng 8 năm 2009, với một buổi hòa nhạc tại thành phố San Juan và sẽ kết thúc vào cuối tháng 8 năm 2009 bằng một thánh lễ được cử hành tại cảng San Isidro với sự có mặt của cha bề trên tổng quyền.

Dòng Ngôi Lời đã được thánh Arnold Janssen thành lập năm 1875. Sau khi nhà đầu tiên được mở tại Steyl, Hòa Lan, Dòng đã được quảng bá tại 67 nước trên thế giới và hiện nay có trên 6 ngàn tu sĩ. Á Châu là nơi cung cấp nhiều ơn gọi nhứt cho Dòng. Trong những năm gần đây, chỉ riêng Phi Luật Tân đã cống hiến cho Dòng 537 thành viên, trong số này khoảng 170 vị được gởi đi truyền giáo tại nước ngoài.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page