Giáo hội tại Ấn độ tưởng niệm

các nạn nhân của bạo động chống Kitô giáo

 

Giáo hội tại Ấn độ tưởng niệm các nạn nhân của bạo động chống Kitô giáo.

New Delhi [Asianews 22/08/2009] - Giáo hội Công giáo tại Ấn độ tưởng niệm các nạn nhân của bạo động chống Kitô giáo.

Các nhóm Kitô tại nhiều vùng tại Ấn độ tổ chức các buổi canh thức cầu nguyện và gặp gỡ để tượng niệm các tín hữu đã bị sát hại hồi năm 2008 tại bang Orissa, cũng như yêu cầu tôn trọng tính đa văn hóa, đa tôn giáo và đa ngôn ngữ của Ấn Ðộ.

Tưởng cũng nên nhắc lại: ngày 24 tháng 8 năm 2008, một ngày sau khi nhà lãnh đạo Ấn giáo tên là Swami Laxamananda Saraswati bị giết chết, các nhóm Ấn giáo cực đoan đã tung ra một chiến dịch với khẩu hiệu "hãy giết các tín hữu Kitô và phá hủy cơ sở của chúng". Chỉ trong vài ngày, 123 tín hữu Kitô bị sát hại, hàng trăm nhà thờ và hàng ngàn nhà ở của họ bị phá hủy, khiến cho 51 ngàn người phải lên đường đi lánh nạn.

Kỷ niệm đúng một năm biến cố này, các tín hữu Kitô Ấn độ không chỉ muốn tưởng niệm các nạn nhân. Họ còn kêu gọi người dân Ấn độ hãy sống chung trong hòa bình và công lý.

"Diễn Ðàn đại kết Kitô về Nhân Quyền" tổ chức một ngày "hòa hợp liên tôn" hôm 24 tháng 8 năm 2009 tại Maduarai, bang Tamil Nadu, với một đêm canh thức để tưởng niệm các vị tử đạo đã bị sát hại tại quận Kandhamal.

Giáo sư Sajan George, chủ tịch của Hội Ðồng các tín hữu Kitô toàn Ấn độ, đã nói với hãng tin Công giáo Asianews rằng "Kandhamal cần có hòa bình và nhờ đó có được những cơ hội đồng đều cho mọi giai tầng xã hội: mọi người đều có quyền sống và sống xứng với phẩm giá con người".

Ông khẳng định: "văn hóa của xung đột cần phải được thay thế bằng nghệ thuật giao cảm và ngoại giao". Nhưng theo giáo sư George, đối thoại không có nghĩa là che đậy điều ác.

Ngày 24 tháng 8 năm 2009, nhiều nhóm khác tại Ấn độ cũng tổ chức tưởng niệm các nạn nhân và kêu gọi hòa bình.

Nhận định về ý nghĩa của các cuộc tưởng niệm này, Ðức hồng y Oswald Gracias, Tổng giám mục Mumbai, nói với hãng tin Asianews rằng "các cuộc gặp gỡ đại kết và liên tôn là một cách thế để tìm ra sự hài hòa, đối thoại ở mọi qui mô của xã hội. Ấn độ cần phải lấy lại niềm vinh dự trước khi xảy ra các cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô tại Orissa: đó là niềm vinh dự của một quốc gia đa văn hóa, đa tôn giáo và đa ngôn ngữ, yêu chuộng hòa bình, hài hòa, cảm thông và khoan nhượng."

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page