Cuba đàn áp các nhà lãnh đạo

của một Giáo hội tự trị

 

Cuba đàn áp các nhà lãnh đạo của một Giáo hội tự trị.

Cuba [CWN 20/08/2009] - Nhà nước Cuba đàn áp các nhà lãnh đạo của một Giáo hội độc lập.

Một nhà lãnh đạo của một phong trào Giáo hội độc lập ngày càng gia tăng tại Cuba đã bị chính phủ nước này tố cáo có hoạt động tội ác chỉ một tháng sau khi một Mục sư của Giáo hội này bị kết án 6 năm tù.

Chỉ trong tháng 5 và tháng 6 năm 2009, chính phủ cộng sản Cuba đã bắt giam ít nhứt 60 Mục sư của Giáo hội này.

Mục sư Alexi Perez đã bị giam tù trên một tháng vì hoạt động kinh tế trái phép. Hiện nay, những lời cáo buộc này đã được rút lại, nhưng mục sư Perez lại bị tố cáo đã nhận các vật liệu xây cất một cách trái phép.

Theo các quan sát viên, đây cũng là cáo buộc dành cho một trong những nhà tranh đấu cho nhân quyền nổi tiếng tại Cuba là bác sĩ Darsi Ferrer Ramirez.

Ðược biết Mục sư Alexi Perez đang coi sóc một cộng đồng với khoảng 100 tín hữu tại Nhà thờ Tin lành ở San Jose de las Lajas, thuộc tỉnh Havana.

Dạo tháng 7 năm 2009, mục sư Omar Gude Perez, cũng thuộc Giáo hội này, đã bị kết án 6 năm tù. Ông đã bị giam tù 14 tháng mà không hề được mang ra xét xử.

Cho tới nay đã có khoảng 60 Mục sư khác đã bị tạm giam và bị xem như những thành phần nguy hiểm cho xã hội.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page