Các Ðức giám mục Iraq quan ngại

về những cuộc tấn công tại Bagdad

 

Các Ðức giám mục Iraq quan ngại về những cuộc tấn công tại Bagdad.

Beirut [CNS 20/08/2009] - Các Ðức giám mục Iraq quan ngại cho tình trạng của dân chúng sau hai cuộc tấn công mới đây tại Bagdad khiến cho 95 người chết và trên 5 trăm người bị thương.

Ðức cha Shlemon Warduni, Giám mục phó giáo phận Bagdad thuộc nghi lễ Calde nói với hãng thông tấn Công giáo Hoa kỳ CNS: "Với những hành vi bạo động này, chúng tôi đang mất tất cả: không có hòa bình, chúng tôi không thể đi học, không thể cầu nguyện, không thể làm việc và ngay cả đi đứng".

Ðức giám mục phó Giáo phận Bagdad nói cho biết: các tín hữu Kitô Bagdad rất thất vọng và rất đau buồn. Ngài kêu gọi mọi quốc gia lớn nhỏ trên khắp thế giới và mọi tổ chức hãy làm mọi cách để giúp đỡ nhân dân Iraq, chứ không phải quyền lợi của mình. Ngài cũng kêu gọi hòa giải giữa mọi sắc dân tại Iraq.

Về phần mình, Ðức cha Jean Sleiman, Tổng giám mục Bagdad thuộc nghi lễ Latinh, cho biết: nhà thờ Ðức Mẹ Fatima tại thủ đô bị hư hại nặng nề trong cuộc đánh bom hôm 19 tháng 8 năm 2009. Ngài cho rằng mặc dù cuộc đánh bom không nhắm vào nhà thờ cũng như không ai bị giết chết, nhưng mái nhà thờ bị hư hại hoàn toàn.

Ðược biết hôm 18 tháng 9 năm 2009, đã xảy ra hơn 6 vụ đánh bom gần trụ sở các bộ và một vụ nổ gần trung tâm của Hồi giáo Shiite tại Iraq. Ðây là những vụ tấn công đẫm máu nhứt trong năm 2009.

Hồi tháng 6 năm 2009, quân đội Hoa kỳ đã triệt thoái khỏi các trung tâm thành phố và trao trả trách nhiệm cho các lực lượng an ninh Iraq.

Thủ tướng Iraq, ông Nouri Al Maliki nói rằng các cuộc tấn công trên đây nhằm mục đích hạ uy tín của quân đội Iraq, mặc dù quân đội này đã chứng tỏ có đủ khả năng chống lại các cuộc khủng bố.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page