Một bác sĩ sản khoa thà đi tù hơn là phá thai

 

Một bác sĩ sản khoa thà đi tù hơn là phá thai.

Madrid, Tây Ban Nha [CNA 20/08/2009] - Một bác sĩ sản khoa tại Tây ban Nha tuyên bố thà đi tù hơn là thực hiện phá thai.

Mới đây ông Francisco Caamano, bộ trưởng y tế Tây Ban Nha, nói rằng sẽ không có quyền tự do lương tâm trong luật cho phép phá thai mà chính phủ xã hội nước này đang chuẩn bị thông qua.

Hôm thứ Tư 19 tháng 8 năm 2009, phản ứng trước lời tuyên bố trên đây, Bác sĩ Esteban Rodriguez, phát ngôn viên của Tổ Chức "Quyền Sống" tại Tây Ban Nha khẳng định: "Chúng tôi sẵn sàng đi tù hơn là tuân theo một luật pháp tàn ác; chúng tôi sẵn sàng phạm tội bất tuân trước khi phạm tội phá thai".

Bác sĩ Rodriguez giải thích: "Chúng tôi sẽ không giết các bệnh nhân của chúng tôi hay phạm tội ác chống lại nền y tế công cộng đang cố tình làm hại sức khỏe của phụ nữ, cho dẫu Bộ Tư Pháp có đe dọa chúng tôi và lạm dụng quyền hạn đến đâu".

Theo người phát ngôn của Tổ Chức Quyền Sống, "bác sĩ không phải là binh sĩ, cũng không phải là cảnh sát hay lý hình. Từ chối giết một mạng sống không phải là một hành động bất tuân dân sự, mà là tuân giữ đạo đức chức nghiệp".

Bác sĩ Rodriguez nói rằng nếu chính phủ thực hiện lời đe dọa của Bộ Trưởng Tư Pháp bằng cách trừng phạt những người nại đến quyền tự do lương để không tuân thủ luật pháp, thì lúc đó "cũng cần phải có những luật khác dành cho các nạn nhân của luật phá thai và các bác sĩ sản khoa nào vì những đòi buộc luân lý mà không chấp nhận luật cho phép phá thai".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page