Các Ðức giám mục Tân Tây Lan

chống lại việc cho phép

các cặp đồng tính nhận con nuôi

 

Các Ðức giám mục Tân Tây Lan chống lại việc cho phép các cặp đồng tính nhận con nuôi.

Tân Tây Lan [CWN 20/08/2009] - Các Ðức giám mục Tân Tây Lan chống lại việc cho phép những người sống chung không có giá thú và các cặp đồng tính nhận con nuôi.

Mới đây, ông Paul von Dadelszen, thẩm phán của Tòa Án Gia Ðình tại Tân Tây Lan kêu gọi chính phủ cho phép các cặp đồng tính và những người sống ngoài hôn nhân được nhận con nuôi. Hôm thứ Năm 20 tháng 8 năm 2009, Quốc Hội Tân Tây Lan đã thảo luận về dự luật này.

Phản ứng trước dự luật, Ðức cha Peter Cullinane, Giám mục Palmerston North, khẳng định rằng chỉ có những cặp vợ chồng khác phái mới thực sự có thể nuôi dạy một đứa trẻ một cách thích hợp. Ðức cha Cullimane nói: "tình yêu của một người mẹ và một người khác nhau và bổ túc cho nhau. Chúng tôi luôn ủng hộ quyền của trẻ em được cảm nghiệm một tình yêu như thế".

Ðức giám mục Palmerston North khẳng định: "Các Ðức giám mục Công giáo Tân Tây Lan quan ngại về việc đặt quyền của người lớn lên trên quyền của trẻ em khi người ta tranh luận xem có nên thay đổi luật pháp để cho phép những người đồng tính và những người sống chung không có giá thú được phép nhận con nuôi không".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page