Ba vị Giám mục Nicaragua

bị đe dọa giết chết

 

Ba vị Giám mục Nicaragua bị đe dọa giết chết.

Nicaragua [Zenit 20/08/2009] - Ba vị Giám mục Nicaragua bị đe dọa giết chết.

Theo báo chí địa phương tại Nicaragua, Hội đồng Giám mục nước này sẽ trình lên Ðức thánh cha Beneđitô XVI một bản báo cáo về "bầu khí bạo động nguy hiểm" trong xứ sở tiếp theo những lời đe dọa giết chết nhắm vào ba vị Giám mục.

Trong một cuộc phỏng vấn trên Nhựt Báo "La Prensa" trong số ra hôm thứ Ba 18 tháng 8 năm 2009, Ðức cha Juan Abelardo Mata Guevara, phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Nicaragua, cho biết: bản báo cáo về tình hình xứ sở sẽ được gởi đến tòa Sứ thần Tòa thánh để được chuyển về cho Ðức thánh cha.

Ðức cha phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Nicaragua giải thích: "Giám mục là người phục vụ Ðức thánh cha, do đó bổn phận của chúng tôi là phải thông tin cho các vị bề trên của chúng tôi. Và Ðức thánh cha chính là bề trên của chúng tôi".

Hồi tuần trước, Ðức cha Mata đã nhận được một lời đe dọa giết chết trong một điện thư gởi đến Ðài Phát Thanh Công Giáo Nicaragua. Ðức cha Bernado Hombach, Giám mục Granada và Ðức cha Rene Sandigo, Giám mục Chontales, cũng nhận được những lời lẽ đe dọa tương tự.

Các lời đe đọa đã được đưa ra sau khi Ðức tổng giám mục thủ đô Managua lên án những phần tử thân Ðảng Sandinista tấn công một số thành viên của "Liên Minh Dân Sự" hôm 9 tháng 8 năm 2009 trong một cuộc trình diễn văn hóa trong nhà thờ chính tòa thủ đô.

Ngoài ra, trong một chương trình truyền hình do một đài địa phương thân chính phủ thực hiện, Ðức cha Mata và Ðức cha Hombach cũng bị tố cáo là nhân viên của cơ quan CIA của Hoa Kỳ.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page