Học viện Công giáo Orbeliani tại Tbilissi

làm trung gian đối thoại giữa Nga và Georgia

 

Học viện Công giáo Orbeliani tại Tbilissi làm trung gian đối thoại giữa Nga và Georgia.

Roma [Zenit 19/08/2009] - Một Học viện Công giáo tại miền Caucase góp phần xoa dịu những căng thẳng giữa người Nga và người Georgia.

Ông Vaja Vardidze, Giám đốc học viện Orbeliani tại thủ đô Tbilissi, Georgia, cho biết học viện vẫn luôn được xem như một chiếc cầu nối giữa hai truyền thống Kitô tại Ðông và Tây, cũng như giữa Công giáo và Chính thống và mới đây giữa người Nga và người Georgia.

Nhân chuyến viếng thăm trụ sở của Tổ Chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ tại Konigstein, Ðức ông Vardidze nói rằng học viện Orbeliani đã từng giúp xoa dịu những căng thẳng giữa hai nước Nga và Georgia sau những cuộc đụng độ dạo tháng 8 năm 2008.

Ông Vardidze đã từng theo học thần học tại đại học Lublin, Balan, trước khi tốt nghiệp tiến sĩ thần học tại đại học Munster, Ðức. Từ một năm nay, ông làm giám đốc học viện Orbeliani chuyên về thần học, triết học, văn hóa và lịch sử.

Học viện do ông Vardidze làm giám đốc mang tên một hoàng thân Georgia vào thế kỷ 17. Hoàng thân Orbeliani là một trong những văn sĩ nổi tiếng nhứt của Georgia. Hoàng thân đã tích cực tham gia vào việc thăng tiến sự hiệp nhứt giữa các Giáo hội.

Theo thống kê chính thức, Giáo hội Công giáo tại Georgia hiện có khoảng 50 ngàn tín hữu.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page