Hàn quốc thương tiếc

tổng thống Kim Dae Jung

 

Hàn quốc thương tiếc tổng thống Kim Dae Jung.

Seoul, Hàn quốc [Asianews 18/08/2009] - Nhân dân Hàn quốc thương tiếc cố tổng thống Kim Dae Jung.

Ông Kim Dae Jung, qua đời tại Seoul hôm thứ Ba 18 tháng 8 năm 2009 hưởng thọ 85 tuổi.

Ông Kim Dae Jung, một người Công giáo thuần thành đã được bầu làm tổng thống Hàn quốc từ năm 1997 đến năm 2003. Ông Kim đã có công thiết lập nền dân chủ tại Hàn Quốc sau nhiều thập niên nước này bị cai trị dưới chế độ độc tài quân phiệt.

Năm 2000, ông được trao tặng giải Nobel Hòa bình vì đã đề ra điều thường được gọi là "Chính Sách Ánh Sáng Mặt Trời", nhằm cải thiện các mối quan hệ với Bắc Hàn và đẩy mạnh việc thống nhứt hai miền Nam Bắc.

Cuộc gặp gỡ của ông với lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Il dạo tháng 6 năm 2000 là một biến cố lịch sử trong thời hiện đại.

Chế độ quân phiệt tại Hàn Quốc xem ông Kim Dae Jung như một thành phần phản động nguy hiểm cho nên đã giam tù, tra tấn và kết án tử hình ông. Ông đã hai lần đi lưu vong và nhiều lần bị quản thúc tại gia. Nhưng chính niềm tin Công giáo đã giúp ông đứng vững trong những giây phút khó khăn và đen tối nhứt trong đời ông.

Việc ông Kim Dae Jung được bầu làm tổng thống hồi năm 1997 là một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử Hàn Quốc cũng như trong cuộc chiến đấu cho nhân quyền. Ông đã có thể truyền đạt cho người kế vị ông là tổng thống Roh Moo Hyun những giá trị và lý tưởng cao quý mà ông đã từng đeo đuổi.

Năm 2000, sau khi nhận giải Nobel Hòa bình, cố tổng thống Kim Dae Jung tuyên bố: "Trong suốt cuộc sống, tôi đã luôn sống với niềm xác tín rằng công lý luôn chiến thắng. Công lý có thể không được thực thi một lần trong đời, nhưng cuối cùng luôn chiến thắng qua dòng lịch sử".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page