Nhiều vi phạm tự do tôn giáo hơn

tại Cuba dưới thời lãnh tụ Raul Castro

 

Nhiều vi phạm tự do tôn giáo hơn tại Cuba dưới thời lãnh tụ Raul Castro.

Cuba [CWN 18/08/2009] - Một tổ chức không chính phủ nói rằng tại Cuba dưới thời của lãnh tụ Raul Castro, bào đệ của chủ tịch Fidel Castro, hiện xảy ra nhiều vi phạm tự do tôn giáo hơn.

Tổ chức có tên là "Christian Solidarity Worldwide" [tức Liên đới Kitô thế giới] chuyên hoạt động nhân danh các tín hữu Kitô bị bách hại trên thế giới, ghi nhận có sự gia tăng vi phạm tự do tôn giáo tại Cuba kể từ khi ông Raul Castro lên cầm quyền tại đây hồi tháng Hai năm 2008.

Tổ chức nói trên kể lại trường hợp của ông Roberto Rodriguez và con trai ông là ông Gabriel Rodriguez. Cả hai đều là mục sư Tin lành và gia đình của hai người không ngừng bị xách nhiễu và đe dọa.

Ngày 17 tháng 8 năm 2009, bà Gilanys Meneses Rodriguez, vợ của mục sư Gabriel Rodriguez, đã bị đưa ra tòa xét xử vì tội gọi là "phá rối trật tự công cộng" ngay trong chính ngày bà bị sẩy thai.

Tự do tôn giáo tại quốc gia cộng sản này đã bị chà đạp nặng nề kể từ khi ông Fidel Castro lên cầm quyền vào năm 1959.

Theo thống kê của Tòa Thánh Vatican, trước kia Cuba là một quốc gia có đa số dân theo Công giáo, nay tỷ lệ Công giáo tại nước này chỉ còn 59 phần trăm trong tổng số dân 11 triệu 3 trăm ngàn người.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page