Người công giáo Sri Lanka

hành hương kính Ðức Mẹ

 

Người công giáo Sri Lanka hành hương kính Ðức Mẹ.

Colombo, Sri Lanka [CNA 18/08/2009] - Sau nhiều thập niên nội chiến, người Công giáo Sri Lanka đã đổ xô về Trung Tâm Thánh Mẫu toàn quốc để hành hương kính Ðức Mẹ.

Hôm lễ Ðức Mẹ hồn xác lên trời ngày 15 tháng 8 năm 2009, hàng trăm ngàn người Công giáo Sri Lanka đã có thể tham dự cuộc hành hương toàn quốc tại Ðền Thánh Ðức Mẹ Madhu, miền Bắc nước này.

Trong bài giảng thánh lễ tại Ðền Thánh Ðức Mẹ, Ðức cha Malcolm Ranjith, tân Tổng giám mục thủ đô Colombo, đã kêu gọi: "Những chia rẽ, hận thù và đố kỵ giữa chúng ta cần phải chấm dứt". Ðức cha Ranjith nói: "Những chia rẽ giữa chúng ta đã gây ra cảnh máu đổ thịt rơi tại Miền Bắc cũng như Miền Nam. Xin đừng bao giờ lấy súng đạn để chống lại nhau giữa những người anh chị em với nhau. Những tư tưởng về hận thù cần phải được tẩy rửa khỏi tâm hồn anh chị em ngõ hầu Chúa có thể lấp đầy trái tim anh chị em bằng hòa bình và tha thứ. Ước gì sự bình an mà anh chị em chia sẻ cho nhau trong Thánh lễ hôm nay chảy tràn trong gia đình, nơi làm việc, các giáo xứ và làng mạc của anh chị em".

Trong bài giảng, đức tân Tổng giám mục Colombo cũng nhắc lại cuộc chiến kéo dài 30 năm qua và kêu gọi mọi người hãy trân quí truyền thống hành hương kính Ðức Mẹ tại Madhu đã có từ hơn 400 năm qua.

Ghi nhận rằng lều trại của người hành hương tại Trung Tâm Thánh Mẫu chỉ là một chỗ ở tạm thời, Ðức cha Ranjith nhắc nhỡ mọi người về tính cách tạm bợ của cuộc sống trần gian này. Ngài so sánh những chia rẽ giữa các chủng tộc, tôn giáo và ngôn ngữ là một thứ tù đày trong căn lều riêng của mỗi người. Ngài nói rằng cuộc nội chiến vừa qua đã bắt đầu không phải do sự xung đột giữa cộng đồng Sinhala và cộng đồng Tamil, mà bởi vì chúng ta tự tách biệt nhau và tự giam mình trong chính vương quốc giới hạn của mỗi người chúng ta.

Tưởng cũng nên nhắc lại Ðền Thánh Ðức Mẹ Madhu đã có từ bao thế kỷ qua và là nơi cất giữ một bức tượng Ðức Mẹ được kính nhớ từ 4 trăm năm nay. Ðền Thánh đã bị các phiến quân Mãnh Hổ Tamil kiểm soát từ năm 1999 đến tháng Tư năm 2008.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page