Tuyên ngôn chung kết Hội nghị

Liên hội đồng Giám mục Á châu

 

Tuyên ngôn chung kết Hội nghị Liên hội đồng Giám mục Á châu.

Manila [Asianews 17/08/2009] - Hội Nghị Lần thứ 9 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu kêu gọi các linh mục, tu sĩ và giáo dân trên toàn lục địa hãy tái khám phá chỗ đứng "trọng tâm" của Bí Tích Thánh Thể trong đời sống Giáo hội và mỗi một tín hữu Kitô.

Trong tài liệu chung kết được cho công bố vào lúc kết thúc hội nghị tại Manila hôm Chúa Nhựt 16 tháng 8 năm 2009, các Ðức giám mục đại diện của các Hội đồng Giám mục Á Châu tuyên bố như sau: "Chúng ta không thể cử hành bí tích Thánh Thể, mà đồng thời vẫn duy trì, thực hành và dung thứ cho việc kỳ thị dựa trên tôn giáo hay chủng tộc, văn hóa hay ngôn ngữ và giai cấp xã hội. Nếu chúng ta được gắn kết với Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng ta phải ra đi xây dựng thế giới, một thế giới đang ngày càng bị chia rẽ".

Sau 7 ngày hội họp xoay quanh chủ đề "Sống Thánh Thể tại Á Châu", các Ðức giám mục đại diện của các Hội đồng Giám mục tại 23 nước Á Châu đã kêu gọi các linh mục, tu sĩ và giáo dân đáp trả lại tiếng gọi mà qua bí tích hiệp thông, Chúa Kitô muốn nhắn gởi đến mọi tín hữu trong lục địa. Ðó là lời mời gọi hiệp nhứt, lắng nghe Lời Chúa, tin tưởng hy vọng và truyền giáo.

Số người Công giáo chỉ chiếm 3 phần trăm trong tổng số 3 tỷ 7 trăm triệu người tại Á Châu. Các đức giám mục Á Châu khẳng định rằng Thánh Thể là "hành động truyền giáo hữu hiệu nhứt" mà cộng đồng giáo hội có thể thực thi. Ðối với các tín hữu Kitô, nơi cầu nguyện ngày càng trở thành điểm gặp gỡ với Chúa Giêsu và dẫn đến thông hiệp. Các linh mục cần phải xuyên qua giáo dân giúp thăng tiến sự hiệp nhứt trong dị biệt.

Các Ðức giám mục Á Châu tái khẳng định giá trị của Lời Chúa và Thánh thể "như một đáp trả trước tình trạng bất ổn và lo âu của con người trước khổ đau".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page