Những thiếu sót trong

chương trình cải tổ y tế tại Hoa kỳ

 

Những thiếu sót trong chương trình cải tổ y tế tại Hoa kỳ.

Hoa kỳ [CNA 12/08/2009] - Giáo hội Công giáo Hoa kỳ cho rằng chương trình cải tổ y tế tại nước này vẫn còn thiếu sót.

Trong lá thư đề ngày 11 tháng 8 năm 2009 gởi cho từng dân biểu Quốc hội liên bang Hoa kỳ, Ðức hồng Justin Rigali, chủ tịch ủy ban giám mục về các hoạt động bênh vực sự sống, tuyên bố ủng hộ cuộc cải tổ y tế do tổng thống Barack Obama đề nghị. Tuy nhiên, ngài nói rằng cuộc cải tổ này vẫn còn những thiếu sót nghiêm trọng, bởi vì nó không nói đến việc chính phủ liên bang tài trợ cho việc phá thai.

Theo Ðức hồng y Rigali, được hưởng sự chăm sóc y tế là một quyền cơ bản của con người. Ðức hồng y cho biết: từ lâu nay các đức giám mục Hoa kỳ vẫn ủng hộ việc cải tổ y tế, với điều kiện là cuộc cải tổ này phải "tôn trọng sự sống và phẩm giá con người từ lúc thu thai cho đến lúc chết tự nhiên" cũng như tạo điều kiện cho mọi người, nhứt là người di dân và người nghèo được hưởng sự chăm sóc y tế.

Ðức hồng y Rigali nói rằng ngài đặc biệt quan tâm về dự luật có tên là "HR 3200". Ngài nhấn mạnh rằng tôn trọng sự sống con người và quyền tự do lương tâm phải là một điều kiện cơ bản cho luật này.

Ngài khẳng định rằng cuộc cải tổ y tế không nên trở thành một phương tiện để thăng tiến điều được gọi là "quyền được phép phá thai" hay đảo lộn những chính sách ngăn cấm chính phủ liên bang tài trợ cho việc phá thai.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page