Ca ngợi nỗ lực của cảnh sát Indonesia

trong cuộc chiến chống lại khủng bố

 

Các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Indonesia ca ngợi nỗ lực của cảnh sát trong cuộc chiến chống lại khủng bố.

Jakarta [Ucanews 11/08/2009] - Các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Indonesia ca ngợi nỗ lực của cảnh sát trong cuộc chiến chống lại khủng bố.

Các vị lãnh đạo tôn giáo tại Indonesia đã lên tiếng ca ngợi cảnh sát sau khi một đơn vị tinh nhuệ của cảnh sát đã mở cuộc hành quân tại làng Beji, miền Trung đảo Java, để tiêu diệt một ổ khủng bố.

Nhiều thành viên của tổ chức khủng bố đã bị giết trong cuộc hành quân nói trên. Tuy nhiên, cho tới nay, Noordin Mohammad Top, trùm khủng bố người Malaysia, vẫn còn đào tẩu. Noordin Top là người đã chủ mưu cuộc đánh bom tự sát tại hai khách sạn ở thủ đô Jakarta hôm 17 tháng 7 năm 2009.

Ông Masdar Farid Masudi, chủ tịch Liên minh Hồi giáo "Nahdlatul Ulama", tổ chức Hồi giáo lớn nhứt tại Indonesia, đã "chúc tụng Ðấng Allah" khi hay tin Noordin bị giết chết. Tuy nhiên, ông Masudi cũng nói rằng những nguyên nhân dẫn đến khủng bố tại Indonesia chính là nghèo đói, lạc hậu, bất công và lối giải thích "thiếu khoan nhượng" về giáo lý tôn giáo.

Về phần mình, cha Yohanes Rasul Punwanto, thư ký điều hành của Ủy ban Giáo Dân thuộc Hội đồng Giám mục Indonesia, cũng ca ngợi khả năng chuyên môn của cảnh sát trong cuộc hành quân nói trên.

Ðại diện của Phật giáo tại Indonesia là ông Philip Wijaya cũng ca ngợi cảnh sát, nhưng nói rằng họ cần phải nỗ lực hơn nữa bởi vì hoạt động khủng bố vẫn còn mạnh tại Indonesia. Ông nói: "những người khủng bố đang đe dọa quốc gia và làm thiệt hại cho hình ảnh của đất nước trước mặt thế giới". Ông cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Indonesia đẩy mạnh việc giáo dục tôn giáo đầy đủ cho dân chúng và xây dựng tinh thần khoan nhượng trong xã hội.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page