Chính phủ Iraq

trả lại trường học cho Giáo hội

 

Chính phủ Iraq trả lại trường học cho Giáo hội.

Bagdad [CWN 12/08/2009] - Chính phủ Iraq trả lại trường học cho Giáo hội.

Mới đây, chính phủ của thủ tướng Nouri Al Maliki đã trả lại cho Giáo hội Công giáo thuộc nghi lễ Calde 3 nhà thờ đã bị tịch thu cách đây 4 thập niên khi ông Saddam Hussein, tuy chưa làm tổng thống, đang lãnh đạo đảng Ba'athist.

Hai trong 3 trường nói trên nằm tại Bagdad và một trường tại Kirkuk, bắc Iraq.

Trong một cuộc phỏng vấn trên báo Người quan sát Roma, trong số ra ngày 12 tháng 8 năm 2009, Ðức hồng y Emmanuel III Delly, Thượng phụ Giáo hội Công giáo thuộc nghi lễ Calde, đã bày tỏ lòng biết ơn với thủ tướng Maliki vì điều mà ngài gọi là "bước thật sự quan trọng" này.

Ghi nhận rằng cả ba trường nói trên đều mở ra cho học sinh Công giáo lẫn Hồi giáo, Ðức hồng y Delly kêu gọi chính phủ cũng hãy trao trả lại cho Giáo hội các cơ sở đã bị tịch thu khác.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page