Án tử hình không phải là biện pháp

để chống lại tội ác tại Chile

 

Án tử hình không phải là biện pháp để chống lại tội ác tại Chile.

Santiago, Chile [CNA 11/08/2009] - Một vị giám mục Chile tuyên bố rằng án tử hình không phải là biện pháp chống lại tội ác.

Ðức cha Gonzalo Duarte Garcia, Giám mục Valparaiso, đã bày tỏ đau buồn về việc một bé gái năm tuổi vừa bị sát hại. Nhưng ngài cảnh cáo rằng án tử hình mà nhiều người yêu cầu áp dụng không phải là giải pháp cho một tội ác như thế. Ðức cha Garcia kêu gọi hãy suy tư về loại xã hội đang được hình thành trong xứ sở.

Hồi tuần qua, bé gái tên là Francisca Silvia đã bị một người láng giềng bắt cóc, hãm hiếp và sát hại một cách dã man. Nhắc đến thánh lễ an táng của em bé này, Ðức cha Garcia nói rằng trong 42 năm làm linh mục, chưa bao giờ ngài cảm thấy đau buồn và bất lực như thế.

Ðức giám mục Valparaiso cho biết: ngài rất cảm thông với những người đang kêu gọi áp dụng án tử hình trong trường hợp này. Theo ngài, đây là tiếng kêu đòi hỏi công lý, bởi vì nhiều người, nhứt là người nghèo, nhận thấy rằng tại Chile hiện không có công lý.

Tuy nhiên, Ðức cha Garcia nhấn mạnh rằng án tử hình không phải là giải pháp cho những tội ác ghê tởm như thế. Ngài cho biết xã hội Chile và các nhà lãnh đạo của nước này đã làm một bước "nhân đạo" quan trọng để bãi bỏ án tử hình.

Theo ngài, cần phải suy nghĩ về gia đình và xã hội mà nước Chile đang xây dựng.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page