Bài diễn văn khai mạc

Hội nghị liên Hội đồng Giám mục Á châu

của Ðức cha Orlando Quevedo

 

Bài diễn văn khai mạc Hội nghị liên Hội đồng Giám mục Á châu của Ðức cha Orlando Quevedo.

Manila [Asianews 12/08/2009] - Kitô giáo tại Á châu cần phải canh tân không ngừng và xây dựng một Giáo hội thật sự có tính cách địa phương, có thể đối thoại với các nền văn hóa và dân tộc của lục địa.

Trên đây là nội dung bài diễn văn khai mạc Hội nghị liên Hội đồng Giám mục Á châu của Ðức cha Orlando Quevedo, Tổng giám mục Cotabato, miền Nam Phi Luật Tân, kiêm Tổng thư ký của Liên hội đồng Giám mục Á Châu.

Tưởng cũng nên nhắc lại Hội Nghị lần thứ 9 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu gọi tắt là FABC hiện đang diễn ra tại thủ đô Manila, Phi Luật Tân. Hội nghị lần này qui tụ 137 giám mục đại diện của các Hội đồng Giám mục đến từ 23 quốc gia tại Á châu.

Sau hội nghị tại Hàn Quốc năm 2004 về vai trò của Gia đình tại Á châu, Hội Nghị lần này đặc biệt chú trọng đến vai trò của bí tích Thánh Thể tại Á châu.

Hội nghị khai mạc hôm 10 tháng 8 năm 2009 với thánh lễ trọng thể do Ðặc sứ của Ðức thánh cha là Ðức hồng y Francis Arinze, người Nigeria, chủ sự. Trong bài giảng thánh lễ, Ðức hồng y đặc sứ của Ðức thánh cha nhấn mạnh rằng Thánh Thể là "Bánh bẻ ra cho sự sống của thế giới". Một cách cụ thể, vị Hồng y người Nigeria kêu gọi phục vụ người nghèo, xây dựng tình hiệp thông trọn vẹn. Ðặc biệt, ngài khẳng định rằng "truyền giáo là chia sẻ niềm tin chứ không phải là chiêu mộ tín đồ".

Về phần mình, trong bài thuyết trình đầu tiên tại Hội nghị, Ðức cha Quevedo nói rằng Giáo hội tại Á Châu cần phải canh tân không ngừng.

Là lục địa chiếm đến 60 phần trăm dân số thế giới, Á châu đang chờ đón Lời Chúa và là điểm hẹn của Giáo hội. Theo Ðức cha thư ký của Liên hội đồng Giám mục Á châu, Á châu là vùng đất của đối thoại về nhiều mặt: đối thoại với nhiều nền văn hóa cổ kính, đối thoại với các truyền thống tôn giáo lâu đời nhứt trên thế giới, đối thoại với hằng triệu triệu con người đang sống trong tình trạng thiếu thốn chiếm đến hai phần ba con số người nghèo trên thế giới.

Ðức cha Quevedo nói: "tại nhiều nước, chứng tá đức tin thinh lặng là cách thế duy nhứt để rao giảng Nước Chúa". Theo Ðức giám mục Cotabato, các tín hữu Kitô của lục địa được mời gọi nhìn về gương của các tín hữu này để khởi sự một cuộc rao giảng Tin mừng mới. Ngài khẳng định: cuộc rao giảng ấy phải bắt đầu bằng việc xây dựng một Giáo hội thực sự có tính địa phương, đặc biệt quan tâm đến giới trẻ và người nghèo, cũng như đào luyện giáo dân ý thức về truyền giáo và hăng say tham gia vào đời sống cộng đồng.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page