Ðức thánh cha kêu gọi các linh mục

hãy xem Ðức Mẹ

"như một phần trong cuộc sống" của mình

 

Ðức thánh cha kêu gọi các linh mục hãy xem Ðức Mẹ "như một phần trong cuộc sống" của mình.

Castel Gandolfo [Asianews 12/08/2009] - Ðức thánh cha Beneđitô XVI kêu gọi các linh mục hãy xem Ðức Mẹ "như một phần trong cuộc sống" của mình.

Trong buổi tiếp kiến chung hằng tuần tại Castel Gandolfo sáng thứ Tư 12 tháng 8 năm 2009, Ðức thánh cha nói đến mối quan hệ thâm sâu giữa Mẹ Chúa Giêsu và các linh mục. Ngài nói rằng cũng như thánh Gioan, các linh mục được mời gọi rước Ðức Mẹ vào nhà mình, nghĩa là xem Mẹ như một phần của cuộc sống của mình.

Ðức thánh cha giải thích: "Lý do nền tảng tại sao Ðức Mẹ ưu ái các linh mục là bởi vì cũng như Chúa Giêsu, các linh mục cũng gần gũi với trái tim của Mẹ. Cũng như Mẹ, các linh mục cam kết làm chứng và quảng bá tình yêu cứu độ của Chúa Giêsu trong thế giới".

Trở lại với vị linh mục mẫu mực là thánh Gioan Maria Vianney, cha sở họ Ars bên Pháp, Ðức thánh cha nhắc lại rằng vị thánh này thích lập lại rằng sau khi Chúa Giêsu trao ban cho chúng ta mọi sự Ngài có thể trao ban, Ngài muốn biến chúng ta thành người thừa tự của điều quí giá nhứt đối với Ngài là Mẹ Thánh của Ngài. Ðiều này cũng có giá trị cho mọi tín hữu Kitô, cách riêng các linh mục. Do đó, mỗi một linh mục có thể và phải thực sự cảm nhận được mình là người con của Mẹ chí thánh và rất khiêm tốn của Chúa Giêsu.

Sau bài huấn dụ hằng tuần, Ðức thánh cha bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng của ngài với các nạn nhân của bão lụt trong những ngày qua tại Phi Luật Tân, Ðài Loan, một số tỉnh miền đông nam Trung Quốc và Nhựt bản là nước đã trải qua một cuộc động đất mạnh.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page