Phát biểu của Ðức hồng y Arinze

tại Hội nghị liên Hội đồng Giám mục Á Châu

 

Phát biểu của Ðức hồng y Arinze tại Hội nghị liên Hội đồng Giám mục Á Châu.

Manila [Ucanews 11/08/2009] - Ðức hồng y Francis Arinze, Ðặc sứ của Ðức thánh cha Beneđictô XVI tại Hội nghị của Liên hội đồng Giám mục Á Châu hiện đang diễn ra tại Manila, Phi Luật Tân, nhấn mạnh đến sức mạnh biến đổi của bí tích Thánh Thể và vai trò của bí tích này trong việc xây dựng hiệp thông và liên đới giữa các thành phần dân Chúa và xã hội.

Trong bài diễn văn khai mạc Hội Nghị với chủ đề "Sống Thánh Thể tại Á Châu", Ðức hồng y Arinze khẳng định rằng Bí Tích Thánh Thể có vai trò quan trọng trong đời sống của lục địa chiếm đến hơn 60 phần trăm dân số thế giới này.

Vị hồng y người Nigeria ghi nhận rằng một phần tư các linh mục và chủng sinh trên thế giới là người Á châu.

Trong bài giảng Thánh lễ khai mạc hôm thứ Ba 11 tháng 8 năm 2009, Ðức hồng y Arinze nói rằng một trong những cách thế cho thấy Thánh Thể có sức biển đổi cuộc sống con người đó là thúc đẩy giáo dân giúp đỡ người nghèo sống một cuộc sống xứng với phẩm giá con người.

Ðức hồng y đặc sứ của Ðức thánh cha nói: "Thiên Chúa không muốn chỉ có một thiểu số chiếm hữu hầu hết mọi của cải trên thế giới và khép mình không ốc đảo để hưởng thụ và phung phí, trong khi đó phần lớn phải sống trong sa mạc của nghèo túng và khốn khổ."

Ðức hồng y nhấn mạnh đến chiều kích truyền giáo của bí tích Thánh Thể. Ngài nói: "tình yêu mà chúng ta cử hành trong bí tích không phải là một cái gì chúng ta giữ riêng cho mình... bởi vì tự bản chất, tình yêu này đòi hỏi phải được chia sẻ vơi mọi người".

Tuy nhiên, vị đại diện của Ðức thánh cha khẳng định rằng rao giảng Tin Mừng không có nghĩa là chiêu mộ tín đồ. Trích dẫn khoản giáo luật ngăn cấm hành động này, Ðức hồng y Arinze giải thích rằng rao giảng Tin mừng chính là chia sẻ niềm tin Kitô, mang Tin Mừng cứu độ trong Chúa Kitô đến với ai muốn tự do đón nhận lời rao giảng này.

Theo Ðức hồng y, chiêu mộ tín đồ là tìm cách tạo ảnh hưởng trên người khác để họ theo một tôn giáo bằng cách khai thác sự yếu kém của họ hay tạo áp lực trên họ.

Ðức hồng y Arinze cũng ghi nhận rằng người Công giáo tại Á Châu sống giữa các tín hữu Kitô khác và những người thuộc các tôn giáo khác. Ngài nhấn mạnh: "bao lâu mối giây thông hiệp chưa được tái lập trọn vẹn, thì không thể cùng nhau cử hành cùng một phụng vụ Thánh Thể".

Trong một bài phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Á Châu Ucanews, Ðức cha Peter Fernando, Tổng giám mục Madurai, Ấn độ, nói rằng những chia sẻ của đức hồng y Arinze về việc rao giảng Tin Mừng rất phù hợp với kinh nghiệm của Giáo hội tại Ấn độ. Ðức cha cho biết: "người Công giáo Ấn độ đang bị tố cáo chiêu mộ tín đồ xuyên qua hoạt động giáo dục và bác ái". Ngài khẳng định: "nhưng thật ra chúng tôi chỉ muốn chia sẻ những phúc lành của mình với những người đang túng thiếu mà thôi".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page