Ðức thánh cha cầu nguyện cho

hiền muội của cố tổng thống Kennedy

 

Ðức thánh cha cầu nguyện cho hiền muội của cố tổng thống Kennedy.

Washington [AP 10/08/2009] - Ðức thánh cha Beneđitô XVI cầu nguyện cho hiền muội của cố tổng thống John Kennedy.

Ðược biết: bà Eunice Kennedy Shriver vừa qua đời tại bang Massachusetts hôm thứ Ba 11 tháng 8 năm 2009 hưởng thọ 88 tuổi

Trong lá thư gởi cho ông Shriver, chồng bà Eunice và 5 người con của ông bà, Ðức cha Pietro Sambi, Sứ thần Tòa thánh tại Hoa kỳ, viết rằng Ðức thánh cha nhớ đến họ trong giờ phút thử thách này.

Ðức Sứ thần Tòa thánh nói rằng Ðức thánh cha cầu nguyện cho bà Shriver được Chúa thưởng công vì đức tin nhiệt thành và sự phục vụ quảng đại của bà, nhứt là đối với những người đang bị thử thách trong thể xác và tinh thần.

Ðược gợi hứng một phần từ những cuộc phấn đấu của người chị khuyết tật của mình là bà Rosemary Kennedy, bà Shriver đã tổ chức một thế vận hội đặc biệt dành cho người khuyết tật vào năm 1968. Biến cố kéo dài hai ngày tại Chicago đã thu hút được trên một ngàn người tham dự từ 26 bang trên toàn quốc và từ Canada.

Thế vận hội dành cho người khuyết tật năm 2007 vừa qua tại Thượng Hải Trung Quốc đã thu hút hơn 7 ngàn lực sĩ khuyết tật từ hơn 164 quốc gia.

Bà Shriver là người con thứ 5 trong gia đình có tất cả 9 người con của nhà Kennedy. Thượng nghị sĩ Edward Kennedy là người em duy nhứt còn sống sót của bà Shriver. Dạo tháng 7 năm 2009, khi gặp Ðức thánh cha, tổng thống Barack Obama đã trao cho ngài một lá thư của thượng nghị sĩ Kennedy, người vừa được chẩn đoán mắc bệnh ung thư óc.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page