Các nhà lãnh đạo Công giáo Hoa kỳ

kêu gọi chính phủ

nên có hành động đối với Israel

 

Các nhà lãnh đạo Công giáo Hoa kỳ kêu gọi chính phủ nên có hành động đối với Israel.

Washington [CNS 10/08/2009] - Các nhà lãnh đạo Công giáo cũng như đại diện các Giáo hội khác bày tỏ quan ngại về việc chính phủ Israel trục xuất người Palestine ra khỏi nhà của họ tại Ðông Gierusalem hồi đầu tháng 8 năm 2009.

Trong lá thư đề ngày 8 tháng 8 năm 2009 gởi cho Ngoại trưởng Hoa kỳ Hillary Rodham Clinton, các vị lãnh đạo tôn giáo yêu cầu chính phủ Israel hãy tức khắc trả lại nhà cho các cư dân Palestine.

Lá thư của Tổ Chức "Vì Hòa bình" tại Trung Ðông, một liên minh qui tụ 23 tổ chức Công giáo, Tin lành và Chính thống, cũng yêu cầu chính phủ Hoa kỳ có hành động quyết liệt hơn chứ không chỉ phản đối chiếu lệ.

Theo tin của hãng thông tấn AP, hôm 2 tháng 8 năm 2009, cảnh sát Israel đã đột nhập vào hai căn hộ của người Palestine gồm hơn 50 người và cưỡng bách họ phải ra khỏi nhà mình. Sau đó, cảnh sát Israel để cho những người lập cư Israel vào chiếm cứ các căn hộ vốn là nơi mà những người Palestine này đã sống từ hơn 50 năm qua.

Các nhà lãnh đạo Kitô Hoa kỳ nói rằng hành vi trục xuất này nêu lên nhiều vấn đề chính trị quốc tế quan trọng, bởi vì diễn ra gần đường phân ranh chia cách Israel với lãnh thổ Palestine.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page